
Hendrio (Hà Nội, phải) trong trận giao hữu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ảnh: HNFC
V-League 2025-2026 là mùa giải khá đặc biệt với Hendrio Araujo, Gustavo Santos, Janclesio Santos, Geovane Magno (Brazil) và Rimario Gordon (Jamaica). Bởi cả 5 có thể thi đấu với tư cách cầu thủ Việt Nam nếu hoàn tất quá trình nhập tịch.
Hendrio sẽ có quốc tịch sớm nhất
Đương kim á quân CLB Hà Nội đăng ký Hendrio cho suất cầu thủ nhập tịch ở mùa giải 2025-2026, khi tiền vệ này gần đủ 5 năm sinh sống liên tục tại Việt Nam.
Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho biết tiến độ nhập tịch của Hendrio diễn ra tốt. "Chúng tôi hy vọng hoàn thành trong tháng 8, để kịp đăng ký trước vòng 3 V-League", ông nói.
Nếu Hendrio kịp có quốc tịch Việt Nam trước khi thị trường chuyển nhượng lượt đi đóng cửa vào cuối ngày 14-9, CLB Hà Nội sẽ bổ sung thêm 1 cầu thủ ngoại cho đủ 4 suất đăng ký. Hiện tại 3 cầu thủ ngoại của CLB Hà Nội là trung vệ Adriel Tadeu, tiền vệ Willian Maranhao và tiền đạo Floro Daniel.

Geovane Magno (giữa) trong màu áo CLB Ninh Bình - Ảnh: NINH BÌNH FC
Cơ hội cho Janclesio và Geovane
Tân binh CLB Ninh Bình tăng cường lực lượng rất lớn, nhằm cạnh tranh thành tích ngay mùa đầu tiên lên chơi ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Ngoài các cầu thủ ngôi sao nội lẫn ngoại hay cầu thủ Việt kiều chất lượng, CLB Ninh Bình còn đem về 2 cầu thủ ngoại Janclesio Santos và Geovane Magno để sử dụng cho suất cầu thủ nhập tịch.
Trung vệ Janclesio đến Việt Nam từ tháng 7-2019. Mùa rồi, trung vệ cao 1,96m này thi đấu cho CLB Becamex Bình Dương (hiện là Becamex TP.HCM).
Còn tiền đạo Geovane đến Việt Nam vào tháng 1-2019. Geovane từng được CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nộp hồ sơ xin quốc tịch ở mùa 2024-2025 nhưng chưa có kết quả.
Hiện tại chưa tính Janclesio và Geovane, CLB Ninh Bình đang có 3 cầu thủ Brazil khác là trung vệ Patrick Marcelino, tiền đạo Gustavo Henrique và Daniel dos Anjos.
Sau mùa giải suýt rớt hạng, CLB SHB Đà Nẵng đã chú trọng đầu tư nhiều hơn về lực lượng ở mùa giải 2025-2026, đặc biệt suất cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều.
Ngoài việc lần đầu tiên ký hợp đồng với cầu thủ Việt kiều Vadim Nguyễn (Nga), CLB SHB Đà Nẵng còn đem về trung vệ Gustavo Santos cho suất cầu thủ nhập tịch.
Bởi hiện tại đội bóng sông Hàn đã có đủ 4 suất ngoại binh là trung vệ Kim Dong Su (Hàn Quốc), tiền vệ Emerson Santos (Brazil), tiền đạo Henen David (Togo) và Milan Makaric (Serbia).

Tiền đạo Rimario Gordon (Thanh Hóa) trong trận giao hữu với CLB Hòa Bình - Ảnh: THANH HÓA FC
"Ngựa chứng" Rimario phải chờ
Sự có mặt của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã giúp đội tuyển Việt Nam giải được bài toán ghi bàn. Nhưng một Xuân Son thì chưa đủ để bóng đá Việt Nam có thể tự tin tiến ra châu lục.
Vì thế việc tiền đạo Rimario Gordon - cựu "Vua phá lưới" V-League 2022 - được CLB Thanh Hóa xúc tiến thủ tục nhập tịch nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.
Hiện tại CLB Thanh Hóa đang có 4 ngoại binh là trung vệ Mamadou Mbodj (Senegal), tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov (Kyrgyzstan), tiền đạo Lucas Ribamar (Brazil) và Rimario Gordon.
Nếu hoàn tất quá trình nhập tịch cho Rimario trước khi thị trường chuyển nhượng lượt đi đóng cửa, CLB Thanh Hóa sẽ chiêu mộ thêm ngoại binh. Còn nếu không, chân sút người Jamaica này sẽ thi đấu với tư cách ngoại binh ở lượt đi.
V-League 2025-2026 chỉ có 2 ngoại binh nhập tịch
Không tính tiền đạo Nguyễn Xuân Son không được đăng ký ở giai đoạn 1 do chấn thương, V-League 2025-2026 hiện chỉ có 2 cầu thủ ngoại nhập tịch. Đó là tiền đạo Hoàng Vũ Samson (37 tuổi, gốc Nigeria) và tiền vệ phòng ngự Trần Trung Hiếu (32 tuổi, Uganda).
Hoàng Vũ Samson nhập tịch năm 2018, hiện đang chơi cho tân binh PVF-CAND. Còn Trần Trung Hiếu nhập tịch năm 2017, hiện khoác áo CLB Becamex TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận