10/02/2021 09:25 GMT+7

Bóng đá Việt Nam năm 2021: Nhiều bận rộn, đầy khát vọng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022, bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup và chinh phục HCV SEA Games 2021 là khát vọng của các tuyển thủ bóng đá Việt Nam khi hướng về năm 2021.

Bóng đá Việt Nam năm 2021: Nhiều bận rộn, đầy khát vọng - Ảnh 1.

Hai Long trong màu áo U22 Việt Nam

Trung vệ Bùi Tiến Dũng đánh giá năm 2020 là một năm khó khăn với bóng đá VN. "Kể từ sau trận hòa Thái Lan 0-0 hồi tháng 11-2019 ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển VN mới tập trung trở lại trong năm 2020. Nhưng rồi các trận đấu đều bị hoãn khiến ai cũng buồn và hụt hẫng", anh chia sẻ.

Dù vậy, dịch bệnh cũng giúp Bùi Tiến Dũng và các cầu thủ khác có nhiều thời gian hơn cho gia đình so với trước đây. Tiến Dũng cho biết anh dành thời gian chơi với cô con gái nhỏ hay vào bếp phụ vợ trong thời điểm giãn cách xã hội. Nó giúp anh tái tạo tinh thần tốt để quay trở lại tập luyện và thi đấu tốt hơn.

Sau chức vô địch V-League 2020 cùng CLB Viettel, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đang hướng đến việc cùng đội tuyển VN bảo vệ chức vô địch AFF Cup và giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

"Tôi mong đội tuyển VN sẽ thi đấu tốt 3 trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 để vào vòng loại cuối cùng. Về AFF Cup, chúng tôi không e ngại gì với các đội bóng Đông Nam Á. Điều quan trọng là chúng tôi phải chuẩn bị một trạng thái tốt nhất bởi năm 2021 là một năm bận rộn của bóng đá VN", Hoàng Đức chia sẻ.

Trong số những cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U22 VN để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ chiếc HCV ở SEA Games 2021, nổi bật là tiền vệ trung tâm Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh). Được ra sân thay Hải Huy bị gãy chân trong trận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-2 ở vòng 3, thi đấu nổi bật, Hai Long chỉ cần vài trận đấu để HLV Park Hang Seo triệu tập vào đội tuyển.

"Không có thể hình tốt nhưng Hai Long chơi bóng rất thông minh. Cậu ấy là tương lai của Than Quảng Ninh và cả bóng đá VN", HLV Phan Thanh Hùng nhận xét về cậu học trò trẻ của mình. Ngay Hai Long cũng tỏ ra khá bất ngờ với phong độ của mình. 

Anh chia sẻ: "Lên tuyển U22, mọi thứ đều mới khiến tôi khá lo. Ở CLB Than Quảng Ninh, nhiệm vụ của tôi chỉ là tấn công chứ không phải lo phòng ngự. Còn ở tuyển U22 VN, nhiệm vụ của tôi là phải biết cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng ngự. 

HLV Park Hang Seo là người nghiêm khắc trên sân. Nhưng ở ngoài, ông ấy là người hiền lành và vui tính. Điều này giúp tôi nhanh chóng thích nghi.

Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt ở V-League 2021 để được chọn tham dự SEA Games 2021 và cùng các đồng đội chinh phục HCV. Còn cơ hội được gọi vào đội tuyển quốc gia trong năm 2021, tôi chưa dám nghĩ đến vì có nhiều đàn anh chơi tốt hơn tôi rất nhiều".

Ly sữa: người hùng thầm lặng của bóng đá Việt Nam Ly sữa: người hùng thầm lặng của bóng đá Việt Nam

Dường như chưa ai đề cao đủ tầm quan trọng của những ly sữa trong việc biến đội bóng thấp còi năm nào trở thành những cầu thủ to cao, lực lưỡng, sẵn sàng càn lướt.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên