16/01/2021 15:53 GMT+7

Bóng đá Việt Nam khiến bạn bè quốc tế… choáng váng!

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Hình ảnh hàng vạn cổ động viên có mặt trên SVĐ Thiên Trường theo dõi trận mở màn V-League 2021 giữa Nam Định- Hà Nội chiều 15-1 trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành khiến giới bóng đá quốc tế vô cùng kinh ngạc.

Bóng đá Việt Nam khiến bạn bè quốc tế… choáng váng! - Ảnh 1.

Khán đài đầy ắp khán giả trên sân Thiên Trường ngày 15-1 khiến bạn bè quốc tế kinh ngạc về nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: HỮU TẤN

Ngày 16-1, ông Trần Quốc Tuấn – phó chủ tịch thường trực VFF - cho biết đã gửi những hình ảnh và clip trên sân Thiên Trường cho lãnh đạo AFC và các Liên đoàn bóng đá khác ở châu Á. Tất cả đều không thể tưởng tượng nổi trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay mà bóng đá Việt Nam có thể tổ chức những trận đấu tuyệt vời đến vậy.

Ông Tuấn cho biết không có quốc gia nào trên thế giới có thể tổ chức các trận bóng đá như tại Việt Nam hiện nay. Bóng đá có được điều này là được thừa hưởng nỗ lực chống dịch tuyệt vời của Chính phủ và nhân dân cả nước.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều 16-1, lãnh đạo VFF tiết lộ VFF có lẽ cũng là một trong những liên đoàn bóng đá hiếm hoi trên thế giới tổ chức được 100% các giải đấu quốc nội trong năm 2020, bất chấp dịch bệnh. 

Theo đó, toàn bộ 1.385 trận đấu thuộc hệ thống giải chuyên nghiệp Việt Nam, hệ thống giải trẻ đã được diễn ra trong năm. Đây thực sự là điều kỳ diệu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội.

"Dịch COVID-19 khiến các hoạt động bóng đá quốc tế phải tạm dừng trong năm 2020 nhưng nếu hoạt động bóng đá quốc nội cũng phải dừng thì đó thật sự là tai họa. 

COVID-19 ảnh hưởng lớn đến bóng đá Việt Nam trong năm 2020, đặc biệt là nguồn thu. Dù vậy VFF vẫn nỗ lực đàm phán với các đối tác, nhà tài trợ để cân bằng tài chính, có nguồn lực để phát triển bóng đá", ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Năm 2021 bóng đá Việt Nam sẽ tham dự nhiều giải đấu quan trọng. Với đội tuyển quốc gia sẽ tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 . Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ dự vòng loại U23 châu Á vào tháng 10 tại Việt Nam và cuối tháng 11 là SEA Games 31. Với các CLB, sẽ tham dự đấu trường AFC.

Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, ông Tuấn cho biết AFC đang nghiên cứu và có khả năng vòng loại thứ 2 World Cup sẽ đá tập trung để đảm bảo tiến độ hoàn thành trước 15-6. Với hệ thống giải đấu dành cho CLB của AFC cũng đang tính phương án có thể thi đấu tập trung.

Liên quan đến vòng loại U23 châu Á tại Việt Nam, VFF cho biết đang nỗ lực chuẩn bị để tổ chức giải đấu. Lực lượng tham dự giải đấu sẽ là đội tuyểnU22 Việt Nam - đội hình tham dự SEA Games 31. 

Hiện đội hình dự SEA Games 2019 chỉ có 3 cầu thủ còn tuổi để dự SEA Games 2021 nên sẽ rất khó khăn với HLV Park Hang Seo và VFF. Mục tiêu của U22 Việt Nam là bảo vệ HCV SEA Games trên sân nhà.

FIFA tài trợ cho VFF xây bờ rào, lắp dàn đèn mới

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết VFF đang tiến hành xây mới tường bao quanh trụ sở VFF bằng nguồn kinh phí do FIFA hỗ trợ.

Hệ thống tường bao quanh trụ sở rộng lớn của VFF tại Mỹ Đình dự kiến sẽ được hoàn thiện vào trước Tết Nguyên đán. Ngoài ra, hiện nay FIFA còn hỗ trợ kinh phí để VFF lắp đặt hệ thống dàn đèn đạt tiêu chuẩn FIFA tại sân cỏ nhân tạo thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong bối cảnh COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến bóng đá, khoản hỗ trợ của FIFA là rất đáng kể với các nền bóng đá. Trước đó trong năm 2020, FIFA đã hỗ trợ bóng đá Việt Nam 35 tỉ đồng để vượt qua khó khăn vì COVID-19.

V-League 2021: Nhờ đâu chủ nhà Nam Định tạo nên cơn ‘địa chấn’ trước CLB Hà Nội? V-League 2021: Nhờ đâu chủ nhà Nam Định tạo nên cơn ‘địa chấn’ trước CLB Hà Nội?

TTO - Mất quá nhiều trụ cột vì chấn thương, cảm cúm nên Hà Nội chỉ đặt mục tiêu có 1 điểm trước Nam Định. Nghiệt ngã thay, mục tiêu khiêm tốn ấy không đến khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trắng tay với 3 bàn thua.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên