
Văn Trường (8) trong trận chung kết với U23 Indonesia - Ảnh: ANH KHOA
HLV Đinh Hồng Vinh (từng là quyền HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam):
Cần có sự đầu tư cao hơn
Lứa cầu thủ U23 hiện tại có nhiều tiềm năng, kỹ thuật cá nhân khá tốt, khả năng xử lý tình huống trong phạm vi hẹp được cải thiện đáng kể. Trong đó nổi bật là thủ môn Trung Kiên, trung vệ Hiểu Minh, hậu vệ Phi Hoàng, tiền vệ Văn Trường, Văn Khang, tiền đạo Đình Bắc.
Các bạn có tư duy chơi bóng hiện đại, tự tin trong việc kiểm soát bóng. Đặc biệt, tinh thần thi đấu và ý thức chiến thuật đang có bước tiến tích cực. Muốn phát huy tối đa tiềm năng của lứa cầu thủ này, cần đầu tư theo hướng đồng bộ và bài bản hơn.
Thứ nhất là tăng cường cọ xát quốc tế, đặc biệt là những trận đấu có tính tổ chức và cường độ cao, để các bạn nâng dần năng lực thi đấu thực chiến. Thứ hai là chú trọng phát triển thể lực chuyên biệt và khả năng chuyển trạng thái.
Đây là điều cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn còn thiếu khi bước ra sân chơi châu lục. Cuối cùng là đầu tư về mặt tư duy chiến thuật và tâm lý thi đấu nhằm giúp các bạn hiểu rõ vai trò vị trí và không bị rối loạn khi bị dẫn bàn hoặc thay đổi chiến thuật trong trận.
Chuyên gia Ngô Quang Tùng (phó giám đốc Công ty thể thao Viettel):
Được nhưng thiếu cá nhân độc đáo
Đây là lứa cầu thủ có nền tảng tương đối tốt và đồng đều. Họ có thể hình, thể lực, ý thức lối chơi ổn. Tuy nhiên, để xét thuần túy những con người hiện tại thì chưa phải là đội hình hoàn thiện bởi chúng ta không có những cầu thủ thật sự độc đáo.
Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn có nhiều cầu thủ tốt. Văn Trường thi đấu tốt hơn so với chính mình trước đây ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Văn Trường thi đấu chững chạc, đọc tình huống tốt, có tầm ảnh hưởng lớn ở U23 Việt Nam hiện tại. Những nhân tố mới như Xuân Bắc, Anh Quân, Hiểu Minh cũng chơi tốt.
Muốn phát huy tiềm năng của lứa cầu thủ này, điều quan trọng nhất vẫn là các em phải được ra sân liên tục ở CLB dù là ở V-League hay Giải hạng nhất. Các cầu thủ chơi ổn định của tuyển U23 Việt Nam như Văn Trường, Lý Đức, Văn Khang, Phi Hoàng, Đình Bắc, Trung Kiên đều được thi đấu nhiều ở CLB.
Với lứa cầu thủ được chuẩn bị cẩn thận như thế này, tôi nghĩ chúng ta sẽ chơi tốt ở vòng loại lẫn vòng chung kết U23 châu Á 2026. Thậm chí mục tiêu giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm là hoàn toàn có thể.
Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam có thể đủ sức đá ở đội tuyển Việt Nam tại lượt trận tiếp theo của vòng loại cuối Asian Cup 2027 như Lý Đức, Đình Bắc hoặc Văn Trường. Trong đó, Văn Trường sẽ là gợi ý tốt cho HLV Kim Sang Sik ở vị trí tiền vệ phòng ngự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận