12/09/2022 10:00 GMT+7

Bóng đá trẻ TP.HCM 'hái quả' với lứa cầu thủ học theo CLB Lyon

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Gần 7 năm triển khai chương trình hợp tác với CLB Lyon (Pháp), bóng đá trẻ TP.HCM rốt cuộc cũng có thể "hái quả" với ngôi á quân Giải U17 quốc gia 2022 của CLB Sài Gòn sau rất nhiều năm trắng tay.

Bóng đá trẻ TP.HCM hái quả với lứa cầu thủ học theo CLB Lyon - Ảnh 1.

U17 Sài Gòn (trái) trong trận thua U17 PVF ở chung kết Giải U17 quốc gia 2022 chiều 11-9 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ngày 11-9, chủ nhà Sài Gòn đã thua 0-2 trước PVF ở trận chung kết Giải U17 quốc gia 2022 diễn ra tại Trung tâm thể thao Thành Long (TP.HCM). Dù chỉ đoạt á quân nhưng đây là thành tích rất đáng ngợi khen của U17 Sài Gòn bởi trước đây, họ chưa từng vượt qua tứ kết các giải trẻ quốc gia kể từ khi được đào tạo theo giáo án CLB Lyon.

Từ ươm mầm không dễ dàng…

Năm 2016, chương trình hợp tác đào tạo trẻ giữa Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, LĐBĐ TP.HCM (HFF) với CLB Lyon được ký kết. Các cầu thủ được học theo giáo án của CLB Lyon, do HLV đến từ Pháp huấn luyện hoặc giám sát trực tiếp dưới sự giúp đỡ của các HLV của HFF.

Đợt tuyển sinh đầu tiên vào tháng 6-2016 diễn ra trên sân Thống Nhất khá rầm rộ với hơn 100 học viên 2 lứa tuổi U11 và U13 tham dự dưới sự kiểm tra của các chuyên gia Pháp và TP.HCM. 

Đông nhưng chất lượng cầu thủ thì lại tỉ lệ nghịch. Đó là lý do qua mỗi đợt sàng lọc, chương trình lại phải tuyển thêm học viên mới nhằm đủ số lượng cho các tuyến. Thậm chí, các đội trẻ của chương trình khi khoác áo CLB Sài Gòn thi đấu ở các giải trẻ đều phải kết hợp cầu thủ ở cả lứa trẻ hơn cho đủ lực lượng. 

Điều này dẫn đến trình độ của đội không thể cạnh tranh được với các đội trẻ của CLB khác vốn có hẳn một lứa đúng độ tuổi tham dự giải.

Anh Đỗ Hồng Châu Minh, thành viên chương trình hợp tác với CLB Lyon, chia sẻ: "Hiện giờ, chúng tôi đều phải kết hợp các nhóm tuổi để đá các giải trẻ. Nguyên nhân vì mỗi độ tuổi không có đủ người để lập một đội do kiếm không ra cầu thủ đáp ứng yêu cầu về chuyên môn. Như lứa tham dự Giải U17 quốc gia 2022 chỉ có 6 cầu thủ đúng tuổi (sinh năm 2005), còn lại đều sinh năm 2006, 2007".

…đến quả ngọt

Đáng mừng là mỗi đợt tuyển thêm, chương trình lại có được nhiều nhân tố mới chất lượng. Như lứa tuyển vào năm 2017, có khá nhiều cầu thủ được gọi lên đội dự tuyển U17 vừa qua. Nổi bật là Trương Trí Thiện (sinh năm 2005) - tiền vệ vừa khoác áo U17 Việt Nam sang Đức du đấu hồi tháng 3 theo chương trình "Vườn ươm tài năng" của VFF. Lứa tuyển sinh bổ sung năm 2018 cũng nổi lên trung vệ Nguyễn Hữu Trọng (sinh năm 2006) vừa cùng U16 Việt Nam giành ngôi á quân U16 Đông Nam Á 2022 tại Indonesia.

Trí Thiện hay Hữu Trọng đều được chính các HLV của CLB Lyon trực tiếp tuyển chọn. Thậm chí, Hữu Trọng chơi tốt ở vị trí mới trung vệ như hiện tại là nhờ sự chuyển đổi vị trí thích hợp từ các HLV Pháp. 

Năm 2018, Hữu Trọng lúc đó 12 tuổi và cao 1m63, thi tuyển trúng vị trí tiền đạo. Nhưng dựa trên tố chất phát triển, Hữu Trọng sau đó đã được bố trí đá trung vệ. Và giờ cầu thủ 16 tuổi này đã là trung vệ cao 1m80 và chơi cực kỳ chắc chắn, góp phần cho ngôi á quân U16 Đông Nam Á 2022 của U16 Việt Nam vừa qua.

HLV David Gonnet của U17 Sài Gòn chia sẻ: "Cho đến lúc này, tôi hài lòng về sự thể hiện của toàn đội. Các em luôn chơi hết mình cho dù gặp phải những đối thủ lớn tuổi hơn và mạnh hơn. Việc giành thành tích tốt ở Giải U17 quốc gia sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài của các em. Họ sẽ còn phát triển xa trong tương lai, với các giá trị cốt lõi mà chúng tôi cố gắng xây dựng mỗi ngày".

U17 PVF vô địch U17 quốc gia 2022 U17 PVF vô địch U17 quốc gia 2022

TTO - Chiều 11-9, U17 PVF giành chiến thắng 2-0 trước U17 Sài Gòn trong trận chung kết Giải U17 quốc gia 2022, diễn ra trên sân Thành Long, TP.HCM.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên