05/05/2022 05:30 GMT+7

Bóng đá nam SEA Games 31: Sân Thiên Trường 'mở hội' chào đón các đội bảng B

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 4-5, các đội tuyển của bảng B bóng đá nam gồm U23 Thái Lan, Malaysia, Lào, Singapore, Campuchia đã đến Việt Nam và di chuyển xuống Nam Định để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Bóng đá nam SEA Games 31: Sân Thiên Trường mở hội chào đón các đội bảng B - Ảnh 1.

Sân Thiên Trường sẵn sàng cho các trận đấu ở bảng B - Ảnh: NAM ĐỊNH FC

U23 Thái Lan - ứng viên sáng giá cho chức vô địch SEA Games 31, dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking - đã đến sân bay Nội Bài vào lúc 9h35 ngày 4-5 với 33 thành viên. Ngay sau đó, xe của ban tổ chức đại hội đã đưa tuyển U23 Thái Lan di chuyển 110km về khách sạn Nam Cường (TP Nam Định) lưu trú.

Đây cũng là nơi ăn ở của 5 đội tuyển bảng B. Sáng nay (5-5), 15 thành viên còn lại của tuyển U23 Thái Lan sẽ đáp chuyên cơ đến sân bay Nội Bài. Dự kiến trưởng đoàn bóng đá Thái Lan - bà Nualphan Lamsam - cũng sẽ có mặt trên chuyến bay này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 4-5, một thành viên Ban tổ chức SEA Games 31 cho biết: "Đội tiền trạm của đoàn thể thao Thái Lan có mặt tại Việt Nam nhiều ngày trước đã yêu cầu thuê hẳn 1-2 tầng riêng tại khách sạn ở Nam Định để cho các thành viên U23 Thái Lan lưu trú. Họ cũng yêu cầu có phòng làm việc riêng, phòng gym, bể sục, bể bơi, phòng hồi phục...

Ban tổ chức chỉ đáp ứng các yêu cầu về số phòng và số thành viên theo quy định của đại hội, các vấn đề phát sinh thêm phía Thái Lan tự trả thêm tiền. Thậm chí, tuyển U23 Thái Lan cũng chủ động thuê xe di chuyển chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào ban tổ chức đại hội".

Bảng B sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 16-5 trên SVĐ Thiên Trường, Nam Định. Tỉnh Nam Định đã quyết định mở cửa tự do tất cả các trận đấu để người dân đến xem.

Trên các trang mạng xã hội, Hội CĐV bóng đá Nam Định cũng kêu gọi người hâm mộ thành Nam đến sân Thiên Trường để tiếp sức các đội bóng, tạo hình ảnh đẹp trong lòng các đội khách quốc tế.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tân Anh - phó giám đốc Sở VH-TT&DL Nam Định - cho biết SVĐ Thiên Trường với sức chứa hơn 20.000 chỗ ngồi đã được lắp đặt toàn bộ ghế ngồi, các phòng chức năng, mặt sân... được tu sửa toàn diện.

4 cầu thủ chia tay tuyển U23 Việt Nam

Sáng 4-5, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 31. Theo đó, 4 cầu thủ phải chia tay đội U23 Việt Nam là hậu vệ Đặng Văn Lắm, tiền vệ Nguyễn Đức Việt, tiền đạo Lê Xuân Tú và Trần Văn Đạt.

Cả bốn trở về Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để tiếp tục tập luyện cùng với tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022, Asiad 2022 cũng như chờ có thể bổ sung trong trường hợp U23 Việt Nam dự SEA Games 31 có ca mắc COVID-19.

Danh sách 20 cầu thủ U23+3 Việt Nam tham dự SEA Games 31 như sau:

Thủ môn (2): Nguyễn Văn Toản, Quan Văn Chuẩn.

Hậu vệ (7): Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Xuân, Vũ Tiến Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Đô, Nguyễn Thanh Bình.

Tiền vệ (7): Dụng Quang Nho, Huỳnh Công Đến, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Trọng Long, Nguyễn Hai Long, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức.

Tiền đạo (4): Nguyễn Tiến Linh, Hồ Thanh Minh, Nguyễn Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng.

N.K.

HLV Park Hang Seo gút danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 31 HLV Park Hang Seo gút danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 31

TTO - Sáng 4-5, HLV Park Hang Seo đã gút danh sách 20 cầu thủ U23 Việt Nam dự SEA Games 31. Đáng chú ý khi nhà cầm quân người Hàn Quốc loại hai tiền đạo Lê Xuân Tú và Trần Văn Đạt.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên