Bóng đá Malaysia lại vướng tranh cãi mới sau vụ bê bối nhập tịch

Vào đầu năm 2026, bóng đá Malaysia đã chính thức phải nhận hình phạt cho vụ bê bối nhập tịch cầu thủ trái phép. Nhưng những hệ lụy kéo theo từ đó, mãi đến lúc này vẫn chưa chấm dứt với bóng đá nước này.

Bóng đá Malaysia lại vướng tranh cãi mới sau vụ bê bối nhập tịch  - Ảnh 1.

Các lãnh đạo tạm thời của Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị chỉ trích dữ dội - Ảnh: FAM

Cuộc tranh cãi mới của bóng đá Malaysia

Chưa đầy hai tuần trước cuộc bầu cử lãnh đạo mới, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lại rơi vào tranh cãi. 

Đây là cuộc bầu cử rất được người hâm mộ Malaysia quan tâm trong cuộc cải cách của làng bóng đá nước nhà sau khi bị phanh phui bê bối nhập tịch cầu thủ trái phép.

Tư cách pháp lý của chính người đứng đầu Ủy ban bầu cử đang bị đặt dấu hỏi, trong khi nhiều tiếng nói tại Malaysia yêu cầu thay đổi mạnh bộ máy vốn vừa bị AFC và FIFA chỉ ra hàng loạt yếu kém.

Cuộc bầu cử Ban chấp hành FAM sẽ diễn ra tại đại hội bất thường ngày 17-9, nhằm kiện toàn bộ máy cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2029. 

Ghế chủ tịch là cuộc đua giữa Chủ tịch Malaysian Football League (MFL) Datuk Ab Ghani Hassan và Phó chủ tịch LĐBĐ Selangor Datuk Seri Shahril Mokhtar. FAM khẳng định các ứng cử viên đều đã trải qua quá trình kiểm tra theo điều lệ và quy trình bầu cử.

Tuy nhiên, vấn đề bất ngờ xuất hiện ở chính Prof Datuk Dr Abdullah Mohamad Said, Chủ tịch Ủy ban bầu cử FAM.

Theo New Straits Times, luật sư thương mại và thể thao Nik Erman Nik Roseli đặt câu hỏi liệu ông Abdullah có đáp ứng điều kiện theo bộ quy tắc bầu cử FAM 2026 hay không. 

Quy định mới yêu cầu chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban bầu cử phải là người đủ điều kiện hành nghề luật, thay vì chỉ có kiến thức pháp lý nói chung.

Ông Abdullah đã điều hành các cuộc bầu cử FAM từ năm 2020 và từng công bố kết quả cuộc bầu cử năm 2025. Nhưng hồ sơ học thuật công khai của ông chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đô thị và môi trường, không liên quan gì đến thể thao.

Điều này không đồng nghĩa ông Abdullah đã vi phạm quy định, nhưng đủ tạo ra rủi ro pháp lý cho quá trình bầu cử.

Báo New Straits Times cảnh báo vụ việc này có thể được đưa tới Tòa án Trọng tài thể thao (CAS), như một yếu tố chỉ ra rằng FAM vẫn chưa minh bạch quá trình tái thiết của mình. 

Ngày 7-9, AFC cũng từ chối trả lời các câu hỏi của báo này về tư cách của người đứng đầu Ủy ban bầu cử FAM.

'Không muốn cuộc bầu cử chỉ là diễn kịch'

Tranh cãi pháp lý xuất hiện đúng lúc dư luận Malaysia đang yêu cầu FAM tiến hành một cuộc cải tổ thực chất.

Nhà phân tích thể thao Datuk Dr Pekan Ramli là một trong những người lên tiếng mạnh nhất. Trước cuộc bầu cử, ông cảnh báo FAM không thể tổ chức một màn “wayang” - diễn kịch, trong đó kết quả đã được sắp xếp phía sau. 

Theo Pekan, người chiến thắng phải thực sự có ý định cải tổ chứ không thể chỉ trở thành một “proksi” - người đại diện cho người khác.

Ngày 7-9, Pekan tiếp tục yêu cầu quá trình bầu cử phải minh bạch và cạnh tranh thực sự. Ông cho rằng 60-70% thành viên ban chấp hành mới nên là những gương mặt mới, đồng thời chủ tịch FAM phải dám ra quyết định, có định hướng rõ ràng và thực sự lãnh đạo thay vì chỉ đóng vai người đi theo.

Bóng đá Malaysia lại vướng tranh cãi mới sau vụ bê bối nhập tịch  - Ảnh 2.

Bóng đá Malaysia đã phải nhận án phạt do nhập tịch trái phép - Ảnh: FAM

Một ứng viên chủ tịch, Shahril Mokhtar, cũng công khai nhắm vào những vấn đề bên trong FAM. Ông dẫn cuộc kiểm toán của AFC để nói rằng tổ chức này tồn tại tình trạng thiếu minh bạch, những “rò rỉ” trong quản trị và “văn hóa phục tùng” lãnh đạo cần phải được xóa bỏ.

Những lời chỉ trích này có cơ sở từ cuộc kiểm toán chung AFC-FIFA công bố hồi tháng 6. Nhóm hơn 20 chuyên gia xác định FAM có những vấn đề quản trị mang tính hệ thống: quyền lực tập trung không chính thức ở cấp cao, quy trình quản trị tồn tại trên giấy nhưng không được thực thi đầy đủ, và tồn tại “văn hóa sợ hãi” khiến nhân viên ngại báo cáo vấn đề lên trên.

Cuộc bầu cử vào ngày 17-9 tới của FAM được kỳ vọng sẽ là cột mốc cho hành trình cải cách bóng đá Malaysia, nhưng cũng đang chịu nhiều sức ép từ dư luận nước nhà.

Bóng đá Malaysia lại vướng tranh cãi mới sau vụ bê bối nhập tịch  - Ảnh 4.Thái Lan vẫn không dùng đội A ở FIFA ASEAN Cup?

Nhà báo Bee Bangpakong của Thairath mới đây đã 'giội gáo nước lạnh' vào sự háo hức của người hâm mộ Thái Lan, khi tiết lộ thông tin về tình hình nhân sự của đội ở FIFA ASEAN Cup.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất