
Duy Anh tỏa sáng trong 6 vòng vừa qua - Ảnh: KKH
Ba tháng trước, CLB Khánh Hòa còn đứng trước nguy cơ giải thể. Nhưng nay, thầy trò HLV Trần Trọng Bình giữ ngôi đầu bảng giải hạng nhất với 1 điểm hơn Trường Tươi Đồng Nai.
Nhà nghèo treo thưởng
Sau 6 vòng đấu, CLB Khatoco Khánh Hòa có 15 điểm, xếp trên "đại gia" Trường Tươi Đồng Nai. Ngôi đầu bảng giải hạng nhất nằm trong tay đội bóng phố biển 2 vòng gần nhất.
HLV Trần Trọng Bình có 5 chiến thắng và chỉ thua 1 trận khi làm khách trên sân Bắc Ninh ở vòng 2. Khánh Hòa cũng là đội có tỉ lệ thắng nhiều nhất (5 trận) và hiệu số tốt nhất +8.
Khó ai tin là CLB Khánh Hòa lại trỗi dậy mạnh mẽ. Đội bóng chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Suýt không dự giải hạng nhất nên họ không được đưa vào nhóm cạnh tranh suất thăng hạng.
Hồi cuối tháng 7, số phận đội bóng này như "chỉ mành treo chuông" sau khi Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII cho rằng chủ trương giao Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) thực hiện quản lý CLB Bóng đá Khánh Hòa là chưa đúng quy định. Đội bóng bị đề nghị chấm dứt hoạt động.
Phép màu xảy ra, bóng đá Khánh Hòa "sống" lại phút chót. HLV Trần Trọng Bình vớt vát được lượng lớn cầu thủ không có bến đỗ trong một chiều thử việc tháng 8. Họ là một trong số ít các đội "không có tiền xài ngoại binh" ở lượt đi mùa giải 2025-2026.
"Nhà nghèo" là bởi các cầu thủ dạt về sân 19 Tháng 8 chỉ nhận lương chứ không có tiền "lót tay". Thêm vào đó là một khoản tiền thưởng trận 150 triệu. Đó là tất cả động lực cho các thành viên thi đấu quyết tâm và nghiêm túc ở... lượt đi.

HLV Trần Trọng Bình đặt dấu ấn ban đầu cho Khatoco Khánh Hòa - Ảnh: KKH
Khánh Hòa chưa hòa
Dưới bàn tay của HLV Trần Trọng Bình, CLB Khánh Hòa rời sân với kết quả một là thắng, hoặc là thua. Họ chưa hòa trận nào, lại thắng 5/6 trận. Đó là mấu chốt lấy ngôi đầu bảng.
Sau thời gian dài theo đuổi nghiệp sa bàn, HLV Trần Trọng Bình bắt đầu cho thấy dấu ấn. Đặc biệt là khi ông vừa hoàn thành giai đoạn đầu của khóa HLV Pro - Chuyên nghiệp của AFC. Ngoài ra, nhà cầm quân sinh năm 1983 còn theo khóa chuyên biệt thể lực để học hỏi.
Hai chân sút hàng đầu của Khánh Hòa lúc này là Nguyễn Đoàn Duy Anh và Nguyễn Khắc Khiêm. Mỗi người đóng góp 3 bàn trong hành trình leo lên đỉnh của đội bóng phố biển.
Nếu cứ chơi như thế này, CLB Khánh Hòa sẽ là rào cản của bất kỳ đội bóng nào muốn thăng hạng. Thậm chí nếu có sự hỗ trợ đột xuất từ địa phương, bóng đá Khánh Hòa có thể đổi mục tiêu.
Lên xuống hạng với bóng đá Khánh Hòa mấy năm gần đây diễn ra "như cơm bữa". Họ luôn có khả năng giành suất thăng hạng, nhưng khi lên hạng lại thường gặp vấn đề tài chính. Vòng lặp đó cứ luẩn quẩn. Lần gần nhất họ chơi V-League là mùa 2023-2024.
Để kiểm tra năng lực thật sự, CLB Khánh Hòa sẽ có trận làm khách trên sân Trường Tươi Đồng Nai ở vòng 8. Trước mắt, họ sẽ tiếp Đồng Tháp vào ngày 9-11.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận