12/06/2024 11:18 GMT+7

Bóng đá Indonesia đang trải qua giai đoạn thành công nhất lịch sử

Kể từ khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chia giai đoạn vòng loại World Cup thành 3 đợt (chưa tính play-off) từ năm 2004, đây là lần đầu tiên Indonesia giành vé bước vào vòng loại thứ 3.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir (trái) là người nâng tầm bóng đá Indonesia - Ảnh: PSSI

Chủ tịch PSSI Erick Thohir (trái) là người nâng tầm bóng đá Indonesia - Ảnh: PSSI

Indonesia từng dự World Cup, nhưng chẳng mấy vinh quang

Chiến tích này đồng thời cũng biểu trưng cho giai đoạn thành công rực rỡ nhất trong lịch sử bóng đá "buồn nhiều hơn vui" của Indonesia. 

Suốt nhiều thập niên qua, bóng đá Indonesia chủ yếu được nhớ đến bởi hàng loạt vụ bê bối, từ việc bị FIFA cấm thi đấu cho đến vụ giẫm đạp khiến nhiều người chết, nạn dàn xếp tỉ số.

Về mặt thành tích đội tuyển quốc gia, Indonesia hầu như chưa từng gặt hái danh hiệu đáng kể nào. Họ nổi tiếng với việc 6 lần về nhì ở AFF Cup. Ở SEA Games, Indonesia từng giành HCV các năm 1987 và 1991, nhưng rồi đã trải qua hơn 3 thập niên trắng tay sau đó, trước khi trở lại với tấm HCV vào năm 2023. 

Indonesia từng giành vé dự World Cup 1938, và cho đến nay vẫn là đội tuyển Đông Nam Á duy nhất từng được tham dự World Cup bóng đá nam. Nhưng đó lại chẳng phải chiến tích đáng tự hào gì. 

HLV Shin Tae Yong được các cầu thủ tung hô sau loạt chiến tích ấn tượng - Ảnh: AFC

HLV Shin Tae Yong được các cầu thủ tung hô sau loạt chiến tích ấn tượng - Ảnh: AFC

Năm đó, Indonesia dự giải với tư cách một nước thuộc địa của Hà Lan. Họ đến World Cup với tên gọi Ducth East Indies, tức Đông Ấn thuộc Hà Lan (Đông Ấn là tên gọi chung cho các quần đảo thuộc địa của Hà Lan ở Đông Nam Á). 

Dù FIFA đã cố tạo ra những trận play-off cho Dutch East Indies tại giải, họ vẫn may mắn vượt qua vòng loại mà chẳng phải đá trận nào, khi Nhật Bản cùng Mỹ rút lui vì nhiều lý do khác nhau. Ở vòng chung kết, Indonesia đá vỏn vẹn 1 trận rồi chia tay giải - thua Hungary 6 bàn không gỡ. 

Đội tuyển quốc gia Indonesia chính thức ra đời từ thập niên 1950, và trải qua 7 thập niên chẳng có mấy thành tích nổi bật. Trên sân cỏ, họ gắn liền với lối chơi bạo lực, và ở hậu trường là một loạt những vụ bê bối ồn ào.

Bên cạnh các cầu thủ nhập tịch, ông Thohir còn góp công mời về HLV Shin Tae Yong - Ảnh: PSSI

Bên cạnh các cầu thủ nhập tịch, ông Thohir còn góp công mời về HLV Shin Tae Yong - Ảnh: PSSI

Thành công từ vị tỉ phú mê bóng đá

Nhưng bóng đá Indonesia bắt đầu đổi đời từ khi tỉ phú Erick Thohir xuất hiện. Vị tỉ phú có tài sản hơn 1 tỉ USD này từng là chủ tịch CLB Inter Milan, trước khi rút khỏi châu Âu để đầu tư cho nền bóng đá nước nhà từ những năm đầu thập niên 2020. Năm 2023, ông Thohir đắc cử ghế chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). 

Nhờ tầm ảnh hưởng của ông Thohir, nền bóng đá xứ vạn đảo nhanh chóng thu hút được những ngôi sao kiều bào có dòng máu Indonesia. Hàng loạt cầu thủ sinh trưởng tại châu Âu như Thom Haye, Tjoe-A-On, Rafael Struick... chọn khoác áo Indonesia, và nhanh chóng giúp họ gặt hái thành công. 

Bóng đá Indonesia đang trải qua giai đoạn thành công nhất lịch sử - Ảnh: AFC

Bóng đá Indonesia đang trải qua giai đoạn thành công nhất lịch sử - Ảnh: AFC

Tại SEA Games, Indonesia giải cơn khát vàng môn bóng đá nam với tấm HCV trên đất Campuchia hè năm 2023. Họ đánh bại U23 Thái Lan sau trận chung kết vừa kịch tính, vừa bạo lực. 

Trước đó vào đầu năm 2023, tuyển quốc gia Indonesia lần đầu vượt qua giai đoạn vòng bảng ở Asian Cup. Thầy trò ông Shin Tae Yong đánh bại chính Việt Nam để đoạt tấm vé vớt dành cho đội hạng ba có thành tích tốt, trong bảng đấu có Nhật Bản và Iraq. 

Ở Asiad 2022 (nhưng diễn ra vào năm 2023), U23 Indonesia cũng vượt qua vòng bảng theo cách thức tương tự. Và không lâu sau đó, họ rực sáng ở VCK U23 châu Á khi lọt vào đến bán kết. 

Cuối năm nay, thầy trò ông Shin Tae Yong hướng đến AFF Cup với mục tiêu rửa cơn khát danh hiệu cho đội tuyển quốc gia. Và xa hơn nữa là giấc mơ dự World Cup trong kỷ nguyên rực rỡ nhất của nền bóng đá xứ vạn đảo. 

Bị thổi 2 quả phạt đền và 1 thẻ đỏ, Indonesia gục ngã trước IraqBị thổi 2 quả phạt đền và 1 thẻ đỏ, Indonesia gục ngã trước Iraq

Bị thổi 2 quả phạt đền, trung vệ Jordi Amat nhận thẻ đỏ, tuyển Indonesia đã thất bại 0-2 trước Iraq trên sân nhà Gelora Bung Karno ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 chiều 6-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên