
Bóng đá Campuchia đặt ra tham vọng lớn - Ảnh: FFC
Đại tướng Sao Sokha - Chủ tịch FFC - vừa đưa ra kế hoạch vươn tầm của bóng đá Campuchia tại Đại hội FFC lần thứ 20. Lộ trình “vươn tầm” bóng đá nước này được chia thành 3 cột mốc cụ thể:
Năm 2028 hoặc 2030: Lọt vào bán kết Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Cup).
Năm 2032 (giai đoạn 2031-2035): Vượt qua vòng loại để góp mặt tại VCK Asian Cup.
Năm 2042 hoặc 2046: Hiện thực hóa giấc mơ đoạt vé dự VCK World Cup.
Dù đặt ra tầm nhìn rất xa, người đứng đầu bóng đá Campuchia vẫn giữ góc nhìn thực tế. Đại tướng Sao Sokha đã thẳng thắn đề nghị toàn bộ thành viên liên đoàn cùng nhìn nhận 3 yếu tố cốt lõi để đạt được mục tiêu:
Thứ nhất là nguồn nhân lực: Lực lượng cầu thủ và đội ngũ HLV chính là nền tảng quyết định thành bại. Bóng đá Campuchia cần nhìn nhận thẳng vào chất lượng nhân sự hiện tại để xem liệu có đủ sức đáp ứng các mục tiêu trong những năm tới hay không.
Thứ hai là thời gian và năng lực thực tế: Đội tuyển quốc gia Campuchia hiện chỉ xếp thứ 8 tại khu vực Đông Nam Á. Bài toán đặt ra là trong quỹ thời gian đó, làm thế nào để bóng đá nước này thu hẹp khoảng cách và đủ sức cạnh tranh tại các sân chơi lớn hơn ở cấp độ châu lục.
Thứ ba là nguồn lực tài chính: Chủ tịch FFC nhấn mạnh không thể phát triển bóng đá nếu thiếu tiền. Ông thừa nhận việc kiếm tiền từ bóng đá tại Campuchia để tái đầu tư hiện vẫn chưa khả thi. Thậm chí việc duy trì bảo dưỡng các sân bóng đã được xây dựng bằng ngân sách nhà nước cũng đang gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên Liên đoàn Bóng đá Campuchia khẳng định các mục tiêu này không phải đưa ra "chỉ để nghe cho hay". FFC cam kết xây dựng lịch trình làm việc rõ ràng.
Cũng tại đại hội lần này, với sự chứng kiến của đại diện FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cùng 36 đại biểu trong nước, Đại tướng Sao Sokha đã nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối để tiếp tục giữ chức Chủ tịch FFC nhiệm kỳ 2026-2030.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận