
Ông Lã Quốc Khánh (giữa) tiếp tục được giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: ĐỨC PHƯƠNG
Đại hội đã bầu ra 17 thành viên Ban Chấp hành, trong đó ông Lã Quốc Khánh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031, ông Hà Vũ Sơn được bầu làm Tổng thư ký.
Số người tập bóng chuyền đông đảo, nhiều giải phong trào
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho thấy dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch COVID-19 cùng các điều chỉnh trong quá trình tái cơ cấu hành chính, Liên đoàn vẫn nỗ lực duy trì tính ổn định của bộ máy và thúc đẩy phong trào tập luyện.
Hiện nay TP.HCM là một trong những địa phương có số lượng người tập luyện bóng chuyền thường xuyên đông đảo hàng đầu cả nước, đạt con số hơn 2.000 người. Hệ thống giải học đường được tổ chức đều đặn, thu hút hơn 90 đội bóng học sinh tranh tài.
Tại sân chơi chuyên nghiệp, bóng chuyền thành phố ghi nhận nhiều điểm sáng. Đội tuyển bóng chuyền nam TP.HCM xuất sắc giành HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại Quảng Ninh.
Đội tuyển nữ, dưới sự đồng hành của nhà tài trợ Sacombank, đã đăng quang giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2024 để giành quyền thăng hạng chơi ở Giải Vô địch quốc gia năm 2025.
Ngoài ra, đội Công an TP.HCM cũng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ khi giành vị trí thứ 3 chung cuộc tại Giải Vô địch quốc gia năm 2025.
Các nội dung bóng chuyền bãi biển tiếp tục khẳng định vị thế và duy trì sức cạnh tranh cao ở hệ thống thi đấu cấp quốc gia.
Đóng góp vào những kết quả trên là sự đồng hành của các đơn vị tài trợ như Mai Linh, Động Lực, Red Bull, Khang Điền và mới đây nhất là gói tài trợ giá trị 9,3 tỉ đồng từ Nutifood dành riêng cho đội tuyển bóng chuyền nữ thành phố.
Bên cạnh những điểm sáng, đại hội cũng chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Nguồn tài chính của Liên đoàn hiện chưa thực sự ổn định và còn phụ thuộc nhiều vào một số ít nhà tài trợ. Công tác đào tạo lực lượng trọng tài, HLV trẻ cũng như việc phát triển hội viên mới vẫn chưa đạt được kỳ vọng ban đầu.
Đặc biệt, tại phiên thảo luận của đại hội, đại biểu Hồ Thị Ngọc Yến (CLB bóng chuyền hơi Nguyễn Du) đã có những ý kiến đóng góp thực tế.
Bà Yến cho biết phong trào bóng chuyền hơi đang phát triển mạnh mẽ ở các sở ban ngành và đạt nhiều thành tích. Tuy nhiên, phong trào này hiện vẫn đang gặp khó khăn về sân chơi tập luyện và rất cần sự định hướng, hỗ trợ giải đấu sâu sát hơn từ phía Liên đoàn.
Quyết tâm đột phá trong giai đoạn 2026 - 2031
Bước sang nhiệm kỳ mới 2026 - 2031, Liên đoàn hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường hoạt động chuyên nghiệp, minh bạch, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố để nâng tầm cả phong trào lẫn thành tích cao.
Các nhiệm vụ trọng tâm được xác định rõ ràng bao gồm:
Phát triển phong trào: Đẩy mạnh bóng chuyền học đường, nhân rộng các CLB và nghiên cứu các mô hình thi đấu linh hoạt, phù hợp xu thế mới như bóng chuyền hơi và bóng chuyền 4x4.
Nâng chuẩn chuyên môn: Tập trung đào tạo, bồi dưỡng lực lượng VĐV, HLV, trọng tài tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.
Xã hội hóa và chuyển đổi số: Đa dạng hóa nguồn tài trợ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và truyền thông hiện đại trong công tác quản lý điều hành để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.
Tầm nhìn dài hạn: Nghiên cứu và chuẩn bị các bước đi cần thiết nhằm hướng tới thành lập Học viện Bóng chuyền TP.HCM, tạo nền móng vững chắc cho công tác đào tạo trẻ.
Với cơ cấu nhân sự giàu nhiệt huyết và định hướng rõ ràng, Liên đoàn Bóng chuyền TP.HCM kỳ vọng sẽ từng bước khắc phục khó khăn, củng cố vững chắc vị thế của bộ môn này trên bản đồ thể thao cả nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận