
Bóng chuyền nữ Việt Nam thua ngược Indonesia - Ảnh: VFV
Tại chặng 2 này, bà Ngọc Hoa được giao nhiệm vụ tạm thời dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thay cho ông Nguyễn Tuấn Kiệt. Trận gặp Indonesia cũng là lần ra mắt của bà ở tuyển quốc gia.
Đến với chặng 2 của SEA V.Cup, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất. Do đó trong đội hình xuất phát đầu tiên, bà Ngọc Hoa bố trí 2 chủ công trẻ là Phạm Quỳnh Hương (sinh năm 2008) và Bùi Thị Ánh Thảo (sinh năm 2009). Còn lại là chuyền hai Kim Thoa, phụ công Bích Thủy, Lưu Thị Huệ và đối chuyền Kim Thanh. Ngôi sao số 1 là Trần Thị Thanh Thúy được cho nghỉ ngơi.
Các cô gái Việt Nam khởi đầu tốt, tạo ra cách biệt lớn trong set 1. Dù có thời điểm mất tập trung và để đối thủ bám đuổi, đoàn quân của HLV Ngọc Hoa vẫn giành chiến thắng 25-20.
Set thứ 2 tiếp tục là sự chủ động của bóng chuyền nữ Việt Nam. Họ chạy chiến thuật nhuần nhuyễn, hiệu quả. Hàng chắn cũng đọc tình huống tốt để nhiều lần bắt bài thành công. Nhờ đó, set đấu này còn dễ dàng hơn trước với phần thắng 25-18.
Nhưng sau 2 set đầu dễ dàng, đoàn quân của HLV Ngọc Hoa bắt đầu bộc lộ vấn đề. Tại set 3, họ bắt bước một thiếu ổn định hơn trước. Khâu tấn công ghi điểm cũng không còn sắc bén, trong khi khâu chuyền hai cũng không đúng tầm. Nhờ đó, Indonesia làm chủ cuộc chơi và thắng lại 25-22.
Sang set 4, đối phương tiếp tục tạo ra lợi thế. Lúc này thì HLV Ngọc Hoa buộc phải đưa Thanh Thúy vào sân. Điều này giúp cách biệt được thu hẹp đáng kể, nhưng là không đủ. Indonesia thắng tiếp 25-20 và kéo trận đấu vào set 5.
Tại đây, các vấn đề của VĐV Việt Nam vẫn không được khắc phục. Trong khi đó đội bạn lại chơi thăng hoa, phòng thủ kiên cường và tấn công mạnh mẽ. Nhờ đó họ thắng tiếp 15-9 để tạo ra địa chấn với tỉ số chung cuộc 3-2.
Đây là lần đầu kể từ năm 2019 mà Indonesia mới lại thắng bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA V.Cup. Đoàn quân của HLV Ngọc Hoa đã thể hiện không tốt, nhất là ở 3 set cuối với nhiều lỗi đáng trách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận