
Sự vắng mặt của Bích Tuyền (trái) là mất mát lớn cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh: AVC
Ngày 19-8, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam xác nhận thông tin đối chuyền Bích Tuyền sẽ không đi Thái Lan dự giải cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vì lý do cá nhân.
Ai đủ sức thay thế?
Đây là tin không vui với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong vòng 2 năm qua, Bích Tuyền là ngôi sao số 1 của đội với những lần tỏa sáng quan trọng. Gần đây nhất, cô ghi tới 45 điểm trước tuyển Thái Lan để mang về chức vô địch SEA V.League lịch sử cho tuyển Việt Nam.
Do thời gian gấp rút nên đội tuyển Việt Nam đành lên đường với chỉ 13 VĐV. Đáng nói, người duy nhất được đăng ký thi đấu trong vai trò đối chuyền tương tự như Bích Tuyền là Hoàng Thị Kiều Trinh - VĐV của Binh chủng Thông tin.
Công bằng mà nói, VĐV sinh năm 2001 xứng đáng với suất tham dự Giải vô địch thế giới. Năm 2023, cô chính là đối chuyền số 1 của tuyển Việt Nam trong bối cảnh Bích Tuyền vắng mặt. Nhờ có Kiều Trinh, tuyển Việt Nam giành được vị trí top 4 ở Giải vô địch châu Á, từ đó có mới có vé tham dự Giải vô địch thế giới.
Nhưng sau đó, chấn thương đã ảnh hưởng nhiều đến phong độ của Kiều Trinh. Ngoài ra, việc Bích Tuyền trở lại đội tuyển vào năm 2024 càng khiến vai trò của đối chuyền Kiều Trinh trở nên mờ nhạt. Cô chỉ được sử dụng trong các trận đấu ít quan trọng hoặc ở giải giao hữu.
Điển hình là tại Giải Thượng Hải Future Star vào tháng 7 vừa qua, Kiều Trinh được trao trọn niềm tin. Cô thể hiện tốt, có thể nói là tốt nhất trong số những cái tên sang Trung Quốc dự giải. Nhưng rồi khi quay về tham dự SEA V.League, Bích Tuyền vẫn là người đánh chính.
Kiều Trinh không phải mẫu đối chuyền "gánh" điểm từ trận này qua trận khác hay ván này qua ván khác. Do đó, ban huấn luyện cần tính toán điều chỉnh, tránh dồn bóng quá nhiều vào một vị trí.
Cần tính chuyện đường dài
Sự vắng mặt của Bích Tuyền là cú sốc thật sự. Nhưng ở góc độ nào đó, điều này cũng không quá tệ. Ở Giải vô địch thế giới tại Thái Lan, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với các đội mạnh là Ba Lan, Đức và Kenya. Do đó rõ ràng ngay từ đầu đã xác định được chuyện kết quả không phải là mục tiêu.
Vì vậy, nếu có Bích Tuyền thì cũng khó có thể tạo ra bất ngờ trên đất Thái. Nhưng vấn đề ở đây là câu chuyện đường dài với tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt khi mục tiêu cuối năm là hướng đến chiếc cúp vô địch SEA Games.
Thật sự đáng tiếc khi vào lúc này một đối chuyền chất lượng khác là Nguyễn Thị Trà My chưa lấy lại được phong độ sau chấn thương. Trong khi ở các vị trí chủ công, Thanh Thúy cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Còn Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên hay Nguyễn Thị Phương chưa bao giờ tạo ra sự yên tâm ở khâu tấn công.
Có thể Bích Tuyền sẽ trở lại với đội tuyển sau khi Giải vô địch thế giới khép lại. Dù vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cần tính toán từ bây giờ, bởi Giải vô địch quốc gia vẫn còn giai đoạn 2. Và đó là cơ hội cho các nhân tố mới thể hiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận