03/02/2026 08:12 GMT+7

Bóng chuyền nữ Việt Nam có khả năng lấy vé dự 'siêu giải' từ tay Thái Lan

Tối 2-2, Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) đã công bố danh sách 12 đội bóng chuyền nữ đủ tư cách dự AVC Cup (tiền thân là AVC Nations Cup) 2026. Và tất nhiên các cô gái Việt Nam có mặt.

bóng chuyền - Ảnh 1.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ thăng hạng lên VNL trong năm 2026 - Ảnh: FIVB

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang là kỷ lục gia của AVC Cup, với 3 lần vô địch chỉ trong 4 lần giải được tổ chức. Và tất nhiên trong danh sách 12 đội dự AVC Cup 2026, Việt Nam không thể nào vắng mặt.

Thật ra, tham vọng của đội - cũng như người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam từ lâu đã vượt ra khỏi tầm cỡ của AVC Cup. Đó là tấm vé dự "siêu giải đấu" FIVB Nations League (thường gọi là VNL), phiên bản giải đấu cấp độ thế giới. 

Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) thành lập VNL từ năm 2018, với 12 đội nòng cốt - và Thái Lan là 1 trong số đó. Ngay từ khi ra đời, VNL đã trở thành giải đấu thỏa mãn niềm đam mê của người hâm mộ, cũng như tăng tính cọ xát không ngừng cho các đội tuyển bóng chuyền. 

Từ chỗ chỉ có thể chạm mặt theo mật độ 2-4 năm/lần ở các giải thế giới hoặc Olympic, các đội bóng chuyền hùng mạnh bậc nhất giờ đây chạm trán thường xuyên mỗi năm. Kể cả có bị loại sớm, mỗi đội vẫn sẽ đánh ít nhất 12 trận ở VNL mỗi năm. 

Chính vì vậy, "siêu giải đấu" này là niềm khao khát của hầu hết các nền bóng chuyền hạng khá, tạo thêm cơ hội cho họ được chạm trán thường xuyên những đại diện hùng mạnh hàng đầu thế giới. 

Từ năm 2025, giải tăng lên quy mô 18 đội, và đội đứng chót bảng sẽ rớt hạng, kể cả là đội nằm trong nhóm nòng cốt.

Ở giải năm 2025, Thái Lan thoát hiểm ngoạn mục ở lượt đấu cuối cùng, qua đó xếp hạng 17/18 đội. Hàn Quốc là đội rớt hạng và không thể dự giải năm 2026. Suất thay thế sẽ được trao cho đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của FIVB

Đội thay thế Hàn Quốc chính là Ukraine, hiện đang xếp hạng 16 thế giới, cao hơn Việt Nam 12 bậc.

Trên bảng xếp hạng FIVB hiện tại, đội nằm ngoài nhóm dự VNL có thứ hạng cao nhất là Argentina - với 182,42 điểm và xếp hạng 17 thế giới. Còn Việt Nam hiện xếp hạng 28 với 136,75 điểm. 

Sẽ có một cuộc đua khốc liệt để giành tấm vé thăng hạng VNL mùa sau (tức năm 2027), và Việt Nam sở hữu lợi thế lớn từ AVC Cup. 

Ở mùa giải năm ngoái, Việt Nam đã giành được 28,49 điểm từ hành trình vô địch AVC Cup 2025. Như vậy có thể thấy, nếu tái hiện thành tích này, Việt Nam sẽ rút ngắn đáng kể khoảng cách với Argentina. 

Để vào được VNL, các cô gái Việt Nam tối thiểu phải vào được top 19 thế giới. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng không phải là không thể bởi ở năm 2025, từng có thời điểm Việt Nam tiệm cận top 20. 

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ bóng chuyền Thái Lan đang lo ngay ngáy đội nhà sẽ mất vé trong mùa giải năm nay, khi mà chất lượng bóng chuyền nữ xứ chùa vàng đang ngày càng đi xuống. 

Bóng chuyền nữ Việt Nam nhiều khả năng lấy vé dự 'siêu giải' từ tay Thái Lan - Ảnh 3.Fan bóng chuyền Việt Nam sốc khi đội nhà mất vé dự AVC Cup 2026

Tối ngày 2-2, Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) đã công bố 12 đội tuyển nam/nữ đủ tư cách tham dự AVC Cup (tiền thân là AVC Nations Cup). Và thật bất ngờ khi tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không được trao vé sau 3 mùa thi đấu liên tiếp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất