
Thái Lan (áo xanh dương) vẫn đang xếp trên Việt Nam - Ảnh: VAT
Vì sao thắng Thái Lan lại không được điểm?
Cần biết rằng, trước trận thua Việt Nam tối qua 10-8 tại SEA V.League 2025, Việt Nam đã áp sát Thái Lan trên bảng xếp hạng bóng chuyền nữ thế giới của FIVB (Liên đoàn Bóng chuyền thế giới).
Cụ thể, nhờ những trận thắng như chẻ tre tại SEA V.League, Việt Nam đã có 155,79 điểm, kém chưa đến 5 điểm so với Thái Lan - xếp hạng 21 với 160,42 điểm.
Vậy khoảng cách đó thế nào sau trận thắng tối qua? Câu trả lời là vẫn vậy. Vì quy định của FIVB.
Quy định này như sau: "Các trận đấu từ các giải thường niên cấp khu vực (lục địa hoặc vùng) sẽ không được tính vào bảng xếp hạng thế giới nếu có sự tham gia của các đội tuyển cũng dự VNL (FIVB Nations League) trong cùng năm. Để nói rõ ràng, những trận đấu không có mặt đội dự VNL vẫn sẽ được tính điểm".
Tức ở SEA V.League, mọi trận đấu có mặt đội Thái Lan sẽ không tính điểm cho bất kỳ bên nào. Bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ giành được điểm khi thắng Indonesia và Philippines.
Vì sao lại có quy định này? Đó gần như là một dạng bảo hiểm cho các đội dự VNL.
Việc phải tham gia một mùa giải VNL - kéo dài liên tục gần 2 tháng trời (tháng 6 - 7) gây ra trở ngại lớn về mặt thể lực cho hầu hết các đội bóng. Và đan xen đó còn là mùa giải cấp CLB, những giải vô địch châu lục, thế giới...
Thái Lan là đội trải nghiệm rõ ràng nhất sức ép từ một lịch thi đấu đầy căng thẳng. Vì hầu như năm nào họ cũng phải cày ải ở VNL, 1 trong 2 giải thế giới hoặc châu lục, rồi lại đến các giải khu vực như SEA V.League, SEA Games...
Ở VNL, mọi trận đấu của Thái Lan đều là quyết chiến sinh tồn. Như ở mùa giải năm nay, họ phải chờ đến trận đấu cuối cùng (thua Canada 2-3) mới có thể trụ hạng thành công.
Đó không phải lời bao biện cho Thái Lan, mà là sự thực. FIVB có lý do để đặt ra quy định về việc không tính điểm dự giải khu vực cho các đội đã dự giải VNL. Nhìn chung, với bóng chuyền nữ Thái Lan, SEA V.League có thể mang ý nghĩa danh dự lớn, nhưng cũng chỉ là 1 giải đấu mang sắc màu giao hữu.
Và thật khó để nói rằng, Việt Nam đã đoạt được ngôi hậu từ bóng chuyền nữ Thái Lan chỉ sau 1 trận thắng trên tinh thần giao hữu.
Tỉnh táo sau chiến thắng lịch sử
SEA V.League có 2 chặng, mỗi chặng tổ chức ở 1 quốc gia. Từ năm 2022 đến nay, Thái Lan - Việt Nam luôn là công thức tổ chức chung của giải đấu bóng chuyền nữ.
Người hâm mộ bóng đá sẽ tìm thấy vẻ quen thuộc, đó giống như một dạng đá chung kết có lượt đi và lượt về, giống như ASEAN Cup.
Điểm khác biệt là SEA V.League có đến... 2 chức vô địch. Đội nào thắng chặng cũng được trao huy chương, cũng mang danh nhà vô địch. Và ở mùa giải năm nay, Thái Lan vô địch chặng ở Thái Lan, còn Việt Nam vô địch chặng ở Việt Nam.
Như vậy là... huề. Cảm giác thỏa mãn của người hâm mộ Việt Nam tất nhiên lớn hơn, vì chúng ta đã giải được cơn khát lịch sử, xóa đi nỗi ám ảnh thất bại trước người Thái đã kéo dài đằng đẵng nhiều thập niên, và cũng vì cách các cô gái Việt Nam giành chiến thắng.

Trừ Bích Tuyền, các ngôi sao Thái Lan vẫn nhỉnh hơn Việt Nam mặt bằng chung - Ảnh: VAT
Nhưng sự thật là, Việt Nam vẫn mới chỉ đánh bại Thái Lan ở một trận đấu không tính điểm, trên sân nhà, và trong thời điểm chạy đà cho Giải vô địch thế giới 2025 - sẽ diễn ra tại chính Thái Lan vào 2 tuần nữa.
Giữa cú trụ hạng hú hồn tại VNL 2025 và Giải vô địch thế giới 2025, các cô gái Thái Lan chắc chắn không đạt điểm rơi phong độ vào khoảng giữa. Đây là điều cơ bản mà ai chơi thể thao, thưởng thức thể thao đỉnh cao cũng hiểu rõ.
Người hâm mộ Việt Nam vui mừng, hạnh phúc là điều rõ rệt, nhưng đừng quá vội vàng chắc mẩm rằng đội tuyển nữ bóng chuyền nước nhà đã ngang bằng trình độ, đoạt được ngôi hậu của người Thái.
Cũng như đừng quá chắc mẩm rằng Thái Lan sẽ mãi mãi bất lực trước sự "vô đối" của Bích Tuyền. Khi HLV của Thái Lan là chiến lược gia huyền thoại Kiattipong (thường được gọi là coach Aod), người đã giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam trong mọi trận chung kết SEA Games từ năm 2001 đến nay.
Hơi khó để Thái Lan và Việt Nam chạm trán được nhau ở Giải vô địch thế giới sắp tới, bởi mỗi đội đều đứng trước nguy cơ lớn dừng bước ngay tại vòng bảng.
Nhưng ở SEA Games 33, diễn ra cũng chính trên đất Thái vào tháng 12 tới, đó sẽ là thời khắc thực sự cho cuộc chiến giành ngôi hậu bóng chuyền nữ khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận