18/01/2026 18:33 GMT+7

Bóng bàn Trung Quốc lung lay nghiêm trọng

Cuộc khủng hoảng phong độ của bóng bàn Trung Quốc tiếp tục kéo dài, khi hàng loạt tay vợt hùng mạnh của họ lại thất bại tại giải WTT Star Contender Doha 2026.

Bóng bàn Trung Quốc lung lay nghiêm trọng - Ảnh 1.

Tay vợt hàng đầu của Trung Quốc là Kuai Man lại gây thất vọng - Ảnh: WTT

Trong hệ thống giải đấu của Liên đoàn Bóng bàn thế giới (WTT), các giải Star Contender chỉ xếp vào nhóm thứ 3, dưới nhóm Grand Smash và Champions về độ danh giá. Nhưng tại Star Contender Doha 2026, tuyển bóng bàn Trung Quốc lại rất khao khát danh hiệu.

Lý do? Bởi họ đã thất bại thê thảm trong các giải đấu lớn gần đây. Gần nhất chính là Champions Doha - giải đấu lớn đầu tiên trong năm, diễn ra vào tuần trước.

Ở giải này, các tay vợt hùng mạnh bậc nhất của Trung Quốc như số 2 thế giới đơn nữ Wang Manyu (Vương Mạn Dục), số 2 thế giới đơn nam Lin Shidong (Lâm Thi Đống) đều gây thất vọng lớn.

Trong khi Lin thua sốc Jang Woo Jin (Hàn Quốc) ở bán kết với tỉ số 2-4, Wang thậm chí bị lão tướng 42 tuổi Han Ying (người Đức) loại ngay từ tứ kết.

Sau thất bại này, tuyển bóng bàn Trung Quốc tiếp tục mang đến Star Contender Doha dàn hảo thủ lừng lẫy với kỳ vọng gỡ gạc danh dự.

Ở nội dung đơn nữ, Trung Quốc cử 2 tay vợt hàng đầu là Kuai Man (Khoái Mẫn), hạng 4 thế giới và Chen Yi (Trần Nghị), hạng 7 thế giới. Nhưng rồi cả hai đều bị loại sốc.

Kuai Man thậm chí thua Hitomi Sato - tay vợt đứng tận hạng 29 thế giới của Nhật Bản với tỉ số 0-3.

Còn ở nội dung đơn nam, Lin Shidong một lần nữa khiến người hâm mộ bóng bàn Trung Quốc phải ngao ngán khi thua 1-3 trước lão tướng 37 tuổi người Đức Ovtcharov.

Nhưng ít nhất, ở nội dung đơn nam bóng bàn Trung Quốc cũng gỡ gạc thể diện, khi Zhou Qihao đánh bại Ovtcharov ở trận bán kết sau đó, giành tấm vé vào chung kết (diễn ra khuya nay).

Trước đó, các ngôi sao đánh đôi của Trung Quốc cũng thua thê thảm ở nhóm 3 nội dung đôi. Họ chỉ giành được một tấm vé vào chung kết nội dung đôi nam, nhưng rồi đôi Huang - Wen của họ đã thua 2-3 trước đôi Jang - Cho phía Hàn Quốc.

"Chúng ta đang trắng tay ở hai giải đấu lớn đầu năm, mất đến 6/7 danh hiệu, điều gì đang xảy ra?", báo 163 của Trung Quốc thốt lên bàng hoàng. Ở WTT Champions, chỉ có hai nội dung đánh đơn được tổ chức.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Trung Quốc cũng thua trắng ở Frankfurt (Đức) - giải đấu cuối cùng của hệ thống Champions League. Điều đó đồng nghĩa với việc bóng bàn Trung Quốc đã mất đến 8/9 danh hiệu lớn ở các giải đấu gần nhất.

Bóng bàn Trung Quốc lung lay nghiêm trọng - Ảnh 3.Trung Quốc bị lật đổ ở giải bóng bàn lớn đầu năm 2026

Cú sốc xuất hiện ở WTT Champions Doha, giải đấu lớn đầu tiên của làng bóng bàn thế giới trong năm 2026, khi các tay vợt Trung Quốc hoàn toàn trắng tay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất