
Bom tấn 28 years later: The bone temple khai thác xã hội tương lai theo hướng u tối hơn - Ảnh: IMDb
Theo tạp chí Variety, The bone temple, phần tiếp theo của 28 years later ra mắt mùa hè năm 2025 và là phim thứ tư trong loạt phim zombie lâu đời của Sony, thu về 5,6 triệu USD trong ngày công chiếu đầu tiên tại 3.506 rạp ở Bắc Mỹ.
Phim kinh dị - giật gân này được dự đoán sẽ đạt thêm 15 triệu USD trong kỳ nghỉ lễ Martin Luther King Jr kéo dài 4 ngày ở Mỹ.
Phần trước, do đạo diễn Danny Boyle (người đứng sau 28 days later) thực hiện, mở màn với 30 triệu USD trong dịp cuối tuần đầu tiên và khép lại hành trình với 70 triệu USD tại thị trường nội địa Mỹ cùng 150 triệu USD toàn cầu. Bộ phim đó có kinh phí 60 triệu USD, trong khi 28 years later: The bone temple nhỉnh hơn một chút với 63 triệu USD chi phí sản xuất.
"Bộ óc" đứng sau thương hiệu, Alex Garland, chấp bút kịch bản cho 28 years later: The bone temple. Phim theo chân Ralph Fiennes, Jack O’Connell và Alfie Williams khi họ băng qua vùng nông thôn nước Anh và chiến đấu chống lại vi rút Rage chết người.
28 years later: The bone temple nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình và đạt điểm "A-" từ khảo sát khán giả CinemaScore - một thành tích hiếm thấy đối với dòng phim kinh dị.
Trailer 28 years later: The bone temple
Avatar 3 có thể đi xa đến đâu sau chiến thắng phòng vé tỉ đô?
Trong khi đó, Avatar 3: Fire and Ash đứng ở vị trí số 2 với 3,2 triệu USD trong ngày 16-1 (tuần thứ 5 công chiếu tại các rạp Bắc Mỹ.
Chuyến trở lại Pandora lần thứ 3 của James Cameron được kỳ vọng sẽ thu thêm khoảng 17 triệu USD trong kỳ nghỉ Martin Luther King Jr. Doanh thu Bắc Mỹ dự kiến chạm mốc khoảng 367 triệu USD vào ngày 19-1, cộng với khoảng 900 triệu USD ở thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên gần 1,3 tỉ USD.
Trước đó, hai phần đầu của Avatar đều dẫn đầu phòng vé 7 tuần liên tiếp.

Avatar 3 lọt danh sách 30 bom tấn ăn khách nhất mọi thời đại - Ảnh: Disney
Các nhà phê bình cho rằng nếu mục tiêu 2 tỉ USD có phần quá tham vọng, Avatar 3 nhiều khả năng vẫn đủ thành công để bật đèn xanh hoàn toàn cho hai phần tiếp theo, vốn viết xong kịch bản từ trước (và với Avatar 4, thậm chí đã quay một phần).
Avatar 3 nhiều khả năng sẽ chốt sổ ở khoảng 1,7 - 1,8 tỉ USD - một con số trong mơ với phần lớn các dự án điện ảnh, nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng vốn rất cao dành cho thương hiệu Avatar.
Tuy vậy, phim của James Cameron từ trước đến nay luôn mở màn từ tốn rồi mới tăng tốc. Chúng "luẩn quẩn" trong rạp suốt nhiều tháng, rồi cuối cùng thành những núi tiền khổng lồ.
Theo ước tính sơ bộ dựa trên nguyên tắc quen thuộc của Hollywood - doanh thu gấp khoảng 2,5 lần chi phí sản xuất để hòa vốn - Avatar 3 cần đạt mốc xấp xỉ 1 tỉ USD để bắt đầu sinh lời. Điều đó đồng nghĩa, với thành tích hiện tại, phim đã mang lợi nhuận về cho Disney. Tuy nhiên trên thực tế, điểm hòa vốn có thể cao hơn đáng kể do Avatar 3 phải gánh chi phí quảng bá và tiếp thị rất lớn.
Hiện tại, Disney vẫn đang nỗ lực tận dụng các teaser của Avengers: Doomsday để kéo khán giả ra rạp xem lại Avatar 3.

Amanda Seyfried và Sydney Sweeny trong Cô hầu gái - Ảnh: IMDb
Mặt khác, phim giật gân The Housemaid (Cô hầu gái) của Lionsgate thu thêm 2,5 triệu USD trong ngày 16-1, xếp thứ ba.
Doanh thu ở Bắc Mỹ dự kiến đạt 109 triệu USD qua kỳ nghỉ lễ - một thành tích ấn tượng khi phim chỉ có 35 triệu USD kinh phí sản xuất. Phần tiếp theo đã triển khai, với ngôi sao Sydney Sweeney và đạo diễn Paul Feig quay trở lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận