Thứ 5, ngày 28 tháng 1 năm 2021
Bơm filler nâng ngực ở spa bị rò mủ, nặn 7 ngày mới bớt sưng
TTO - Nữ bệnh nhân 32 tuổi đã được tiêm chất được cho là filler (chất làm đầy) để nâng ngực tại một spa. 4 ngày sau, ngực cô sưng to, ngực bên phải có lỗ rò, chảy nhiều dịch mủ. 7 ngày liền, nhân viên y tế phải hỗ trợ bệnh nhân nặn mủ.

Bác sĩ Vũ Trung Trực, phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ Bệnh viện Việt - Đức, cho hay nữ bệnh nhân 32 tuổi ở Long Biên, Hà Nội đã được tiêm chất được cho là filler (chất làm đầy) để nâng ngực tại một spa ở Long Biên. Sau 4 ngày, ngực bệnh nhân sưng to, ngực bên phải có lỗ rò, từ đó chảy ra nhiều dịch mủ.
"Khi bệnh nhân đến Bệnh viện Việt - Đức, chúng tôi đã chụp chiếu và xác định may mắn phần bơm vào ngực bệnh nhân chỉ khu trú ở lớp mỡ dưới da. Qua xét nghiệm đã tìm thấy vi khuẩn gây mủ do tiêm không đảm bảo quy trình vô trùng. Ngày ngày nhân viên y tế đến hỗ trợ bệnh nhân nặn mủ, kết hợp điều trị kháng sinh. Đến ngày thứ 8 thì ngực bệnh nhân đỡ sưng, đến ngày thứ 12 bệnh nhân được ra viện" - bác sĩ Trực cho biết.
Theo bác sĩ Trực, mặc dù đã hết mủ và sưng, nhưng phần bị rò ở ngực bệnh nhân tạo sẹo, khiến ngực bị cứng và méo. Bệnh nhân có trao đổi với spa về loại "filler" được sử dụng, nhưng đến giờ vẫn chưa xác định được cụ thể đó là filler nguồn gốc ở đâu, chất lượng ra sao...
Khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ cho biết tại Trung tâm thẩm mỹ của khoa thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân gặp biến chứng sau khi đi làm đẹp, trong đó riêng nhóm bệnh nhân tiêm filler thì 2 nhóm tai biến hay gặp nhất là gây sưng, rò ở mũi và ngực, thậm chí có một số bệnh nhân bị mù mắt do áp lực tiêm mạnh, filler vào mạch máu và tỏa đi các cơ quan, gây tai biến mạch máu, mù mắt.
"Hiện có đến vài chục loại filler, có loại chỉ vài trăm ngàn đồng/ml, nhưng loại tốt, được Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp phép thì phải 8-9 triệu đồng/ml. Người đi làm đẹp rất cần xem đó là sản phẩm nào, nguồn gốc ở đâu, và cần tiêm ở cơ sở uy tín, bác sĩ hiểu rõ về giải phẫu cơ thể để tránh các tai biến. Tuy nhiên các chị em có khi tiêm ở hiệu cắt tóc, làm móng tay, làm da..., không đảm bảo quy trình vô trùng và dẫn tới các tai biến" - bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, cho biết.
-
TTO - Tính đến chiều 28-1, TP.HCM xác định được 7 trường hợp F1 của bệnh nhân 1553 và sẽ có kết quả xét nghiệm trong tối nay. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh đánh giá TP.HCM có nguy cơ bùng phát dịch rất lớn, người dân cần đề phòng ở mức cao nhất.
-
TTO - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội thông tin về một bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Quảng Ninh khai báo đi hát karaoke có 'tay vịn'.
-
TTO - Đến hiện tại, TP.HCM đã nhận được thông tin có 6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553. Tất cả đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả.
-
TTO - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê và bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng chia sẻ thông tin với báo chí về tình hình COVID-19 mới phát hiện ở Quảng Ninh và Hải Dương.
-
TTO - Thông tin sau cuộc họp khẩn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình hình COVID-19 sáng 28-1: Hai ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh bước đầu ghi nhận hơn 80 ca, liên quan đến chủng mới của virus corona nên lây lan rất nhanh.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận