Tag: bồi dưỡng cán bộ

Đà Nẵng bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ về công tác lập báo cáo đề xuất dự án đầu tư công

Giải ngân đầu tư công 9 tháng đầu năm của Đà Nẵng mới đạt 38%. Đà Nẵng mở lớp bồi dưỡng cán bộ làm công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

Thi ‘sát hạch’ trình độ cán bộ cấp trung và lữ đoàn trưởng hải quân

Ngày 9-10, Quân chủng Hải quân tổ chức khai mạc hội thi để “sát hạch” trình độ cán bộ cấp trung và lữ đoàn trưởng thuộc quân chủng năm 2023.

Trường cao đẳng Y tế Hà Nội xét tuyển hơn 2.000 chỉ tiêu

Năm 2023, Trường cao đẳng Y tế Hà Nội (thuộc UBND thành phố Hà Nội) xét tuyển 2020 chỉ tiêu ở bảy ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Dược, Kỹ thuật phục hồi chức năng, và Chăm sóc sắc đẹp.

‘Đau xót khi thấy con em đi du học rồi không về Việt Nam làm việc’

TTO - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài Peter Hồng đau xót khi mỗi năm Việt Nam bỏ 1,4 tỉ USD cho 100.000 sinh viên du học nhưng lại không sử dụng được nhiều đội ngũ trí thức này.

Bộ Chính trị: Từ nay đến 2025, mỗi năm cử khoảng 400 cán bộ đi nước ngoài bồi dưỡng bằng ngân sách

TTO - Bộ Chính trị đưa ra mục tiêu từ nay đến năm 2025, mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ bằng ngân sách nhà nước. Còn từ năm 2026 - 2030, số cán bộ cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 500 người.

'Trót đi biển ngày mưa gió cũng phải tắm chút'

TTO - Sau cơn bão số 4, ngày 30 và 31-8, trên địa bàn TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) có mưa to, sóng biển đánh mạnh. Nhưng chiều 31-8, nhiều du khách vẫn xuống biển Sầm Sơn để tắm, với lý do "đã trót đi biển ngày mưa gió cũng phải tắm chút".

Đề xuất bồi dưỡng cán bộ tiếp công dân tối đa 180.000 đồng/ngày

TTO - Chế độ bồi dưỡng cán bộ tiếp dân sẽ tăng thêm 10.000-20.000 đồng/ngày so với quy định cũ, theo dự thảo sửa đổi thông tư 320/2016 quy định chế độ bồi dưỡng với cán bộ tiếp dân đang lấy ý kiến các bộ, ngành.

Doanh nghiệp chung tay phát triển nguồn nhân lực quốc gia

Nhân lực là yếu tố quyết định cho thành công và mức độ tăng trưởng của mỗi quốc gia.

Học viện Hành chính Quốc gia dừng tuyển sinh đại học

TTO - Việc dừng tuyển sinh bậc đại học tại Học viện Hành chính Quốc gia sẽ được thực hiện từ mùa tuyển sinh năm 2018.

Lãnh đạo không phải là người địa phương nhằm tránh lợi ích nhóm!

TTO - Theo ông Lê Hoài Trung (nguyên giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM), việc bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt không phải là người địa phương nhằm mục tiêu ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ.