03/07/2020 19:45 GMT+7

Bộ yêu cầu không xây dãy công trình sát bờ biển ở Ghềnh Ráng

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch yêu cầu không xây dựng dãy bungalow trên đá chạy sát bờ biển, khu dịch vụ du lịch hỗn hợp trong khu vực bảo vệ II của danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng.

Bộ yêu cầu không xây dãy công trình sát bờ biển ở Ghềnh Ráng - Ảnh 1.

Bãi tắm Hoàng Hậu thuộc danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định) - Ảnh: THÁI THỊNH

Ngày 3-7, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã có văn bản trả lời UBND tỉnh Bình Định về việc thỏa thuận quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu du lịch núi Xuân Vân - phân khu A (khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp La Poesie) sau khi nhận được hai công văn của tỉnh này xin ý kiến thỏa thuận.

Theo đó, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch thống nhất tổng diện tích lập quy hoạch khu du lịch núi Xuân Vân là 137,3ha, các phân khu chức năng chính: khu khách sạn nghỉ dưỡng, khu biệt thự nghỉ dưỡng, khu rừng cảnh quan và khu hạ tầng kỹ thuật.

Theo Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng được xếp hạng cấp quốc gia năm 1991. Để bảo vệ, phát huy giá trị cũng như giảm thiểu tác động của quy hoạch đến danh lam thắng cảnh Ghềng Ráng, lưu ý một số vấn đề:

Thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Bình Định về việc không quy hoạch xây dựng công trình trong khu bảo vệ I của danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng.

Tuy nhiên, để phát huy giá trị các công trình di tích, thắng cảnh mộ Hàn Mạc Tử, lầu Bảo Đại, bãi tắm Hoàng Hậu..., quy hoạch cần đảm bảo việc gắn kết giữa bảo tồn di tích với các hoạt động du lịch, dịch vụ.

Để tuân thủ quy định của Luật di sản văn hóa, đối với khu vực bảo vệ II của danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng, đề nghị UBND tỉnh Bình Định nghiên cứu giải pháp quy hoạch khu khách sạn nghỉ dưỡng, bungalow (khu A3) theo hướng:

Bố trí nơi phù hợp để xây dựng trạm xử lý nước thải không nằm quá gần khu vực bảo vệ I danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng như đề xuất.

Không xây dựng dãy công trình bungalow (bungalow trên đá) chạy sát bờ biển. Không xây dựng khu dịch vụ du lịch hỗn hợp trong khu vực bảo vệ II của danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng.

Dự án Ghềnh Ráng Quy Nhơn: 15 năm thi công được... 1 hạng mục trái phép Dự án Ghềnh Ráng Quy Nhơn: 15 năm thi công được... 1 hạng mục trái phép

TTO - 15 năm kể từ ngày được thuê đất thời hạn 30 năm, Công ty Sài Gòn - Quy Nhơn (chủ đầu tư khu du lịch Ghềnh Ráng) mới chỉ xây được 1 hạng mục nhưng trái phép.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên