
Đoàn công tác Bộ Y tế thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân bị đuối nước ở xã Sông Lô (Phú Thọ) - Ảnh: THU HƯƠNG
Ngày 19-5, đoàn công tác của Bộ Y tế, gồm đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo xã Sông Lô (Phú Thọ) đã thăm hỏi, động viên gia đình 5 học sinh không may tử vong do đuối nước ở xã Sông Lô.
Thiếu các biện pháp an toàn cho trẻ
Tại đây, đoàn công tác đã gửi lời chia sẻ sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua mất mát.
Trước đó, chiều 18-5 tại xã này, một nhóm học sinh ra khu vực bãi bồi ven sông Lô để tắm. Trong lúc tắm, một em không may gặp nạn, các bạn đi cùng lao xuống cứu nhưng bị nước cuốn trôi.
Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương khẩn trương tìm kiếm cứu nạn.
Đến khoảng 18h30 cùng ngày, thi thể 5 học sinh đã được tìm thấy. Hiện địa phương đang hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.
Ông Đinh Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) - chia sẻ với mất mát của các gia đình nạn nhân và nhấn mạnh việc thiếu các biện pháp an toàn tại khu vực sông, suối, ao hồ còn tiềm ẩn rủi ro đối với cả người dân và những người tham gia cứu hộ.
Vì vậy, các cấp ngành, địa phương cần khẩn trương triển khai các giải pháp như cắm biển cảnh báo, bố trí sẵn thiết bị cứu hộ, đồng thời tăng cường dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu hộ và sơ cấp cứu cho trẻ em.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân đuối nước ở Phú Thọ - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Giải pháp ngăn đuối nước
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhận định vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng tại Phú Thọ tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn thương tích ở trẻ em khi mùa hè đang đến gần.
Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 1.800 trẻ em tử vong do đuối nước/năm, cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực. Thậm chí nhiều trẻ biết bơi vẫn tử vong do bơi tại khu vực nước sâu nguy hiểm, hoặc cứu bạn.
Phần lớn các vụ việc xảy ra vào dịp hè khi nhu cầu tắm mát, bơi lội tăng cao, trong khi nhiều khu vực sông, suối, ao hồ ở cả nông thôn và ngoại ô tiềm ẩn nguy hiểm song thiếu rào chắn, cảnh báo.
Các chuyên gia bảo vệ trẻ em khuyến cáo các cấp, ngành, địa phương cần đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước cho trẻ em thông qua thông tin đại chúng, ngoại khóa, cuộc thi, giao lưu.
Qua đó, học sinh được thông tin về một số vụ tai nạn đuối nước; được cảnh báo những nguyên nhân và nguy cơ xảy ra đuối nước khi tắm tại các ao, hồ, sông suối…
Bên cạnh đó, các địa phương, cấp ngành cần tăng cường phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em trong trường học hoặc các bể bơi ở địa phương trong kỳ nghỉ hè.
Đặc biệt, gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa đuối nước. Cụ thể, cha mẹ cần thường xuyên nhắc nhở, giám sát trẻ và giúp trẻ nhận biết khu vực nguy hiểm như nguồn nước sâu, nguy hiểm, đồng thời không tự ý tắm sông, hồ khi không có người lớn đi cùng. Các em cũng cần được dạy về nguyên nhân và hậu quả của các vụ đuối nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận