07/11/2014 11:24 GMT+7

Bộ trưởng Xây dựng kiểm tra nhà ở công nhân khu Samsung Thái Nguyên

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Sáng 7-11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thị sát khu nhà ở cho công nhân trong nhà máy điện tử Sam Sung Thái Nguyên.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thị sát khu nhà ở công nhân - Ảnh: Lâm Hoài

Bộ trưởng Bộ xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo nhu cầu thiết yếu như điện, nước, an ninh trật tự, môi trường... giúp công nhân ổn định đời sống, yên tâm làm việc.

Đi cùng đoàn do Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu, ông Nguyễn Mạnh Hà - Cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ xây dựng) lo ngại quanh nhà máy Sam Sung Thái Nguyên có nguy cơ biến thành khu đô thị tự phát.

Theo ông Hà, với số lượng công nhân khổng lồ quanh khu vực nhà máy, theo quy luật cứ mỗi công nhân lại có thêm hai người “ăn theo” về dịch vụ, lượng người quanh nhà máy sẽ lớn gấp vài lần so với số công nhân hiện có.

Ông Hà cho rằng tỉnh Thái Nguyên cần phải có quy hoạch nhà ở và hạ tầng về lâu dài để tránh quá tải, khó kiểm soát.

“Tôi lo ngại các vấn đề thiết yếu như nhà trẻ, trường học, y tế... nếu không có giải pháp kịp thời dễ nảy sinh nhiều hệ lụy không tính trước được”, ông Hà cảnh báo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, do đặc thù về phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt khu công nghiệp Yên Bình với nhà máy Samsung Việt Nam-Thái Nguyên, số lượng công nhân tăng cơ học là rất lớn.

Ông Nguyễn Đình Phách- Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên thừa nhận, hiện nay tại Thái Nguyên đang nảy sinh việc tăng đột biến nhà ở cho công nhân. Do đây là trung tâm về lao động, việc làm, giáo dục của các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc dẫn tới áp lực nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là nhà ở rất cao.

Trong khi đó hạ tầng kỹ thuật hầu hết cũ kỹ, phúc lợi công cộng yếu, còn thua kém các tỉnh lân cận. Ông Phách đề nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên quy hoạch lại khu hành chính công và đô thị, tạo điều kiện cho tỉnh này phát triển.

Báo cáo đoàn công tác, đại diện lãnh đạo công ty Samsung Electronics Việt Nam-Thái Nguyên cho biết từ nay đến hết năm 2014, có trên 30.000 công nhân làm việc tại nhà máy. Đến giữa năm 2015 tổng số công nhân làm việc tại công ty sẽ lên tới 58.000 người.

Ngoài 11 khối nhà ở cho khoảng 11.000 người mà công ty đã giải quyết, hiện toàn bộ công nhân đang phải thuê trọ nhà ở do người dân tự xây dựng.

Khu vực huyện Phổ Yên hiện có gần 2.500 phòng trọ của dân cho thuê, tập trung vào các xã Đồng Tiến, Hồng Tiến, thị trấn Bãi Bông, thị trấn Ba Hàng. Ngoài ra số công nhân còn lại đang thuê trọ rải rác tại các huyện lân cận như: Phú Bình, thị xã Sông Công, TP Thái Nguyên...

 

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên