Tag: Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Rà soát, sửa phụ cấp, tiền lương phù hợp sáp nhập tỉnh, xã

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh trong tháng 5 cần chủ động rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi phụ cấp, tiền lương phù hợp với sáp nhập tỉnh, xã.

Đề xuất bỏ thi nâng ngạch công chức, cán bộ xã hiện tại có thể chuyển thành công chức

Dự luật đề xuất bỏ thi nâng ngạch công chức, thay vào đó là cơ chế bổ nhiệm vào ngạch tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm được giao đảm nhiệm.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói về số lượng lãnh đạo ở cấp xã sau sáp nhập

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự thảo định rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, khắc phục triệt để sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Làm việc xuyên lễ, gửi đề án sáp nhập tỉnh, xã về Bộ Nội vụ chậm nhất trước 1-5

Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị 52 địa phương thực hiện sáp nhập cấp tỉnh năm 2025 gửi đề án về Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 1-5.

Duy trì 6 ngạch công chức, bổ sung quy định khắc phục 'biên chế suốt đời'

Dự Luật Cán bộ, công chức sửa đổi đề xuất duy trì 6 ngạch công chức, bổ sung các quy định quản lý, sử dụng để khắc phục 'biên chế suốt đời'.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Chưa có căn cứ đề xuất tăng lương năm 2026

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, đến thời điểm này 'chưa có căn cứ và cơ sở' tăng lương năm 2026 vì còn tùy thuộc vào tình hình kinh tế đất nước năm 2025.

Bộ Nội vụ đề xuất giải thể huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thuộc thành phố từ 1-7

Tại dự Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi đề xuất giải thể đơn vị huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố, thị xã, thị trấn kể từ 1-7.

Bộ Nội vụ hướng dẫn mới cách tính chế độ với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp bộ máy

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ với cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin về lộ trình thực hiện sáp nhập tỉnh, xã

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho hay từ ngày 1-5, 63 tỉnh, thành phố sẽ gửi đề án sắp xếp về bộ để tiếp đó trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Bộ Nội vụ đề xuất chấm dứt tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng

Bộ Nội vụ đề xuất chấm dứt mô hình chính quyền đô thị tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng theo dự Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi. Dự luật này nhằm tinh gọn tổ chức, tăng cường phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền.