08/08/2022 18:22 GMT+7

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc xin từ chức sau đề xuất cho trẻ học lớp 1 từ 5 tuổi

TTXVN
TTXVN

TTO - Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Park Soon Ae đã chịu nhiều sức ép từ chức, sau khi nhiều giáo viên và phụ huynh phản đối gay gắt đề xuất cho trẻ học lớp 1 từ 5 tuổi.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc xin từ chức sau đề xuất cho trẻ học lớp 1 từ 5 tuổi - Ảnh 1.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Park Soon Ae cúi đầu xin lỗi sau khi thông báo từ chức ngày 8-8 - Ảnh: koreajoongangdaily

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Park Soon Ae ngày 8-8 đã đệ đơn xin từ chức, chỉ 34 ngày sau khi đảm nhiệm vị trí này.

Bà Park Soon Ae đã chịu nhiều sức ép từ chức, sau khi nhiều giáo viên và phụ huynh phản đối gay gắt đề xuất hạ độ tuổi học sinh bắt đầu học cấp tiểu học xuống còn 5 tuổi. 

Dư luận cũng chỉ trích bà khi công bố đề xuất mà không có sự chuẩn bị đầy đủ, như không thăm dò ý kiến công chúng.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng đã công bố kế hoạch xóa bỏ các trường trung học ngoại ngữ, song phải rút lại vài ngày sau đó.

Nếu Tổng thống Yoon Suk Yeol chấp nhận đơn xin từ chức, bà Park Soon Ae sẽ là bộ trưởng đầu tiên từ chức kể từ khi ông Yoon Suk Yeol nhậm chức hồi tháng 5.

Hàn Quốc tranh luận gay gắt việc cho trẻ học lớp 1 từ 5 tuổi Hàn Quốc tranh luận gay gắt việc cho trẻ học lớp 1 từ 5 tuổi

TTO - Bộ Giáo dục Hàn Quốc đề xuất kể từ năm 2025 cho phép trẻ được đi học tiểu học từ 5 tuổi, sớm hơn một năm so với quy định hiện hành là 6 tuổi. Đề xuất này đã làm dấy lên các tranh luận trái chiều.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên