05/02/2015 22:08 GMT+7

Bộ trưởng Thăng khen đơn vị làm cầu Cổ Chiên

THÚY HẰNG
THÚY HẰNG

TTO - Chiều 5-2, trong buổi kiểm tra tiến độ thi công cầu Cổ Chiên, Bộ trưởng Đinh La Thăng khen đơn vị thi công làm chủ được tiến độ, thi công đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra tiến độ thi công cầu Cổ Chiên
Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra tiến độ thi công cầu Cổ Chiên

Tại buổi kiểm tra, ông Thăng cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa các đơn vị thực hiện dự án với lãnh đạo hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre.

“Dù là hai tỉnh khó khăn nhưng lãnh đạo địa phương đã hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, cho chủ đầu tư, cho Bộ mượn tiền để hoàn thành sớm dự án. Cảm ơn nhân dân hai tỉnh, nhất là người dân trong vùng dự án đã nhường đất, nhường nhà, di dời để dự án hoàn thành sớm nhất” - ông Thăng nói.

Theo Ban quản lý dự án, hiện nay tiến độ thi công cầu Cổ Chiên đã đạt trên 75%. Dự kiến công trình sẽ hợp long vào giữa tháng 5-2015. Hiện tại, trên công trường luôn có 50 cán bộ kỹ sư, 400 công nhân trực tiếp thi công ba ca liên tục. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên Đán 2015, sẽ có 200 công nhân và 20 cán bộ kỹ sư ở lại thi công công trình.

Ông Thăng cho biết khi lập dự án ban đầu, dự kiến thời gian thi công là 36 tháng nhưng đến khi khởi công thì quyết định hoàn thành trong vòng 24 tháng. Đến nay đơn vị thi công đã đảm bảo được tiến độ.

Ông Thăng nhấn mạnh: “Đề nghị ban quản lý dự án, chủ đầu tư và đơn vị thi công, thiết kế cập nhật lại tiến độ, không ép hoàn thành gấp rút nhưng nếu xong sớm thì tốt. Xong sớm để phục vụ việc đi lại của bà con. Đây là lợi thế lớn để kéo Trà Vinh đến với TP. HCM và các vùng trọng điểm kinh tế lớn. Kiểm  soát và đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng, việc thi công phải đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo môi trường”.

Ông Đồng Văn Lâm, chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho biết cầu Cổ Chiên rút ngắn được khoảng 70km đi lại giữa Trà Vinh và TP.HCM, tạo điều kiện để Trà Vinh giao lưu kinh tế với các vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước.

Dự án cầu Cổ Chiên được khởi công vào ngày 2-8-2013, với thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu có mặt cắt ngang bốn làn xe, tổng chiều dài 1.599 m, chiều rộng mặt cầu 16m, độ thông thuyền cao 25m, nối giữa tỉnh Trà Vinh và Bến Tre.

Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra tiến độ thi công cầu Cổ Chiên
Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra tiến độ thi công cầu Cổ Chiên
Bộ trưởng Đinh La Thăng trao quà tết cho công nhân
Bộ trưởng Đinh La Thăng trao quà tết cho công nhân
Công nhân đang thi công trên công trường
Công nhân đang thi công trên công trường
Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra tiến độ thi công cầu Cổ Chiên
Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra tiến độ thi công cầu Cổ Chiên
THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên