27/05/2012 15:29 GMT+7

Bờ sông Hậu tại Long Xuyên tiếp tục sạt lở

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Sáng nay 27-5, đoạn bờ sông Hậu ở tổ 3, khóm Bình Thới 1, Ph. Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang lại tiếp tục sạt lở lan rộng và ăn sâu vào phía đất liền. Thêm 12 hộ dân cần di tản.

Lại sạt lở đất lớn tại Long Xuyên

83JeX5pj.jpgPhóng to
Một số nhà dân vừa bị tuôn đổ xuống sông do dạt lở đất ngày 27-5 - Ảnh: Đức Vịnh

UBND phường Bình Khánh đã mở rộng khu vực cảnh báo nguy hiểm lên 180m, đồng thời hạn chế đi lại ở khu vực này.

Đến nay đã có 27 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở, phải di dời khẩn cấp.

Hiện hơn chục hộ được bố trí ở tạm trong trường học gần nơi xảy ra sạt lở.

Đối với 6 hộ bị thiệt hại nhà cửa và di dời khẩn cấp, mỗi hộ được Phòng Lao động Thương binh - Xã hội TP Long Xuyên hỗ trợ 6 triệu đồng, UBMTTQ TP. Long Xuyên hỗ trợ 1 triệu đồng.

Như TTO đã đưa tin, sáng qua 26-5 bờ sông Hậu tại khu vực trên bị sạt lở nghiêm trọng trên một đoạn dài hơn 110m, sâu vào phía bờ 25m, làm 6 nhà dân và Nhà máy nước đá Thái Bình bị sụp xuống sông.

Ngoài ra 9 căn nhà dân ở lân cận, một văn phòng khóm và một cơ sở sản xuất bê tông bị sạt lở đe dọa.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên