
Thượng tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự tại lễ đón - Ảnh: THU TRANG
Sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng Bộ Quốc phòng Lào tổ chức 50 năm Quốc khánh
Ngày 14-10, tại thủ đô Vientiane (Lào), Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn, có chuyến thăm chính thức Lào, dự cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực - Ảnh: THU TRANG
Tại hội đàm, Thượng tướng Khamliang Outhakaysone chia sẻ trước những thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân Việt Nam do bão lũ gây ra vừa qua.
Thượng tướng Khamliang Outhakaysone khẳng định Lào luôn ghi nhớ, tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ và những đóng góp hết sức to lớn của Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.
Cũng tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ; tiếp tục coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, coi đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai quân đội.
Tăng cường hợp tác về hậu cần kỹ thuật, phát triển năng lực và hạ tầng công nghệ thông tin; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương; tiếp tục duy trì cơ chế cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia với hình thức, nội dung phong phú, thực chất, phù hợp với truyền thống, quan hệ đoàn kết giữa ba nước láng giềng anh em.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh năm nay, Đảng, Nhà nước Lào sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm Quốc khánh. Đây là sự kiện trọng đại không chỉ của Lào mà còn là niềm vui chung của nhân dân Việt Nam.
Với kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lớn vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng Bộ Quốc phòng Lào để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.
Dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tặng Bộ Quốc phòng Lào 3 xe chỉ huy, găng tay trắng, ghệt phục vụ diễu binh; đồng thời gửi tặng pháo hoa do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất để chào mừng lễ kỷ niệm lịch sử này.
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone tin tưởng rằng cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, diễn ra vào ngày 15-10 sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ba nước nói chung, quân đội ba nước nói riêng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp.
Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng Quốc phòng đã ký kết bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Đại tướng Phan Văn Giang đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Đại tướng Phan Văn Giang chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Đồng thời, thông tin với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone những nét chính về tình hình Việt Nam gần đây, kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng trong thời gian qua cũng như kết quả cuộc hội đàm trước đó với Thượng tướng Khamliang Outhakaysone.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận