12/11/2014 09:33 GMT+7

"Bỏ quên gạc” trong mũi bệnh nhân, bác sĩ Singapore lĩnh án

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO - Ngày 11-11, tòa án Singapore bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án 4 tháng tù treo, phạt 4.000 USD với bác sĩ Amaldass Narayana Dass, do “bỏ quên vài dị vật” trong mũi họa sĩ Sng Hock Guan.

Singapore xử phạt bác sĩ tắc trách trong quá trình phẩu thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân - Ảnh:AFP

Theo báo Straits Times, Ủy ban y khoa Singapore (SMC) cáo buộc bác sĩ Amaldass tắc trách khi phẫu thuật thẩm mĩ mũi cho bệnh nhân. Vị bác sĩ này đã không gây mê và bỏ cả gạc y tế trong mũi của bệnh nhân.

Đến lần phẫu thuật thứ hai sau đó 10 ngày, ông Amaldass còn không lấy phần sụn mũi nhân tạo cấy dưới da nam bệnh nhân này, dù có dấu hiệu mũi bị nhiễm trùng. Thậm chí, bác sĩ này còn bỏ quên cả chỉ khâu y tế trong vùng giữa hai lông mày của bệnh nhân.

Họa sĩ Sng đến cơ sở của bác sĩ Amaldass phẫu thuật chỉnh sữa 5 vùng ở mũi.

Ông Amaldass là một bác sĩ tổng quát và có cơ sở thẩm mĩ tư nhân Advanced Aesthetics và Surgery ở tòa nhà Orchard ở Singapore.

 

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên