Tag: bộ phận giả

Gõ chữ không cần bàn phím, lái xe không cần vô lăng, liệu có thể?

TTO - Nhóm kỹ sư tại Đại học California (Mỹ) vừa phát minh một thiết bị cảm biến kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng nhận diện cử chỉ bàn tay, có tiềm năng ứng dụng trong bộ phận cơ thể giả và tương tác không chạm.

TTO - Các bộ phận giả này được thiết kế tỉ mỉ, trông giống như thật. Chúng sẽ giúp cho những người bị khuyết tật các bộ phận trên cơ thể mình cảm thấy tự tin, sống thoải mái và yêu đời hơn.

Lắp tay giả 3-D cho bé 6 tuổi

TT - Cậu bé Alex Pring 6 tuổi sống tại Florida, Mỹ vừa trải qua cuộc phẫu thuật lắp ghép phần tay giả làm theo công nghệ in 3-D, theo Reuters.