
Tháng 12-2024, trả lời phóng viên Tuổi Trẻ, cán bộ UBND phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết dù chưa được thuê đất nhưng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng vận tải và thương mại đã hoạt động không khác gì một "cảng thủy nội địa" ngoài đê sông Hồng - Ảnh: DANH KHANG
Trước đó, tháng 12-2024, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vụ việc vi phạm ngoài đê sông Hồng chưa được xử lý.
Mới đây Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản số 130 (ngày 17-3) gửi UBND TP Hà Nội đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm đối với Công cổ phần chế tạo máy Hồng Hà, Công ty Sao Nam Sông Hồng, Công ty cổ phần cây cảnh Bảo Linh;
Dự án đầu tư xây dựng khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận; xây dựng 25 trạm trộn bê tông ở bãi sông Hồng của 11 công ty từ giai đoạn 2018 - 2023 (nêu tại kết luận thanh tra số 495 ngày 9-12-2024) theo quy định của Luật Đê điều 2006, Luật Đất đai 2013 và các quy định khác có liên quan.
Đáng chú ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TP Hà Nội "nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu phạm tội thì chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định".
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TP Hà Nội báo cáo kết quả về đơn vị này trước ngày 30-5 để tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trước đó đơn vị này nhận được chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại văn bản số 930 (ngày 2-7) của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận thanh tra số 495.

Những dãy nhà xưởng cạnh đê Hữu Hồng (xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội) như "bức tường thành" trên không gian thoát lũ ngoài đê sông Hồng từng được Tuổi Trẻ phản ánh (thời điểm tháng 12-2023) - Ảnh: QUANG THẾ
Nhiều vụ việc vi phạm ngoài đê sông Hồng chưa được xử lý
Trước đó, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua đó phát hiện tồn đọng 1.015 vụ việc vi phạm đê điều chưa được xử lý, buông lỏng quản lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận