05/03/2026 09:29 GMT+7

Bộ Nội vụ trả lời 'viên chức là thạc sĩ, nhiều thành tích có được tiếp nhận làm công chức không?'

Bộ Nội vụ đã có phản hồi về ý kiến hỏi liên quan trường hợp viên chức là thạc sĩ, nhiều thành tích có được tiếp nhận làm công chức không?

Bộ Nội vụ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Nội vụ đã có phản hồi về một số câu hỏi liên quan tiếp nhận công chức.

Đề nghị hướng dẫn linh hoạt với trường hợp có bằng cấp, kinh nghiệm nhưng chưa đủ 5 năm công tác

Gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, một viên chức cho biết có 11 năm công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập (Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) và hưởng hệ số lương 3.33.

Trong giai đoạn, từ năm 2015 - 2024, người này là hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Từ năm 2024 - 2026, người này được tuyển dụng là viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai. Tháng 8-2025, người này nhận quyết định biệt phái về làm việc tại vị trí của công chức tại cấp xã.

Trong quá trình công tác, viên chức này đã được tặng 3 giấy khen của Sở Nông nghiệp và Môi trường, 1 bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời người này thông tin có bằng thạc sĩ hơn 9 năm và 11 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Từ đó viên chức này đặt câu hỏi trong trường hợp cơ quan nơi đang biệt phái có chỉ tiêu tuyển dụng theo điều 13 nghị định 170, có đủ điều kiện để được tiếp nhận từ viên chức sang công chức hay không?".

Tương tự, ông Nguyễn Kim Sang (An Giang) hỏi bản thân là người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã công tác được 10 năm và có bằng cử nhân luật được 2 năm.

Ông nêu theo dõi hướng dẫn tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhận thấy bản thân đã có bằng đại học phù hợp chuyên ngành, quá trình công tác thực tế tại cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên hiện chưa đủ điều kiện về thời gian 5 năm tính từ khi được cấp bằng đại học theo quy định tại nghị định 170.

Việc chưa đủ thời gian 5 năm bằng đại học là vướng mắc về mặt điều kiện, không phải do hạn chế về năng lực hay trình độ chuyên môn.

Từ thực tế nêu trên, ông đề nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn hoặc cơ chế linh hoạt đối với trường hợp cán bộ không chuyên trách đã có bằng đại học phù hợp nhưng chưa đủ 5 năm công tác.

Theo đó, trên cơ sở đánh giá quá trình công tác và năng lực thực tiễn cho phép địa phương xem xét tiếp nhận có điều kiện hoặc theo lộ trình phù hợp, nhằm sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ đã được đào tạo và đang công tác ổn định tại cơ sở.

Người đứng đầu xem xét tiếp nhận các trường hợp đủ điều kiện

Trả lời các nội dung trên Cổng thông tin điện tử, Bộ Nội vụ cho biết quy định tại nghị định 170, việc tiếp nhận vào làm công chức được thực hiện căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng, chỉ tiêu biên chế được giao, cơ cấu vị trí việc làm và yêu cầu chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hoặc cơ quan quản lý công chức sẽ xem xét tiếp nhận các trường hợp đủ điều kiện, theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

Việc tiếp nhận không áp dụng đối với một số trường hợp như người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người đang chấp hành hoặc chưa được xóa án tích sau khi chấp hành xong bản án hình sự; người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc; hoặc đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hoặc của Đảng.

Đồng thời theo quy định một số nhóm trường hợp được xem xét tiếp nhận phải đáp ứng điều kiện có ít nhất 5 năm công tác và tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trường hợp viên chức có thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục nhưng chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được phép cộng dồn, bao gồm cả thời gian công tác trước đó tại các vị trí phù hợp theo quy định.

Ngoài các điều kiện về thời gian công tác, người được xem xét tiếp nhận phải đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tuyển dụng.

Bộ Nội vụ đề nghị viên chức cần nghiên cứu kỹ các quy định liên quan, đồng thời đối chiếu với hồ sơ và quá trình công tác của bản thân để đăng ký với cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để được hướng dẫn và xem xét giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Nội vụ trả lời 'viên chức là thạc sĩ, nhiều thành tích có được tiếp nhận làm công chức không?' - Ảnh 3.Bộ Nội vụ lên tiếng trước văn bản lan truyền về việc 'sáp nhập 34 còn 16 tỉnh, thành'

'Chúng tôi khẳng định: Hiện nay, Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp các tỉnh, thành phố và các đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước', ông Phan Trung Tuấn nói.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất