05/06/2026 15:43 GMT+7

Bộ Nội vụ nêu trường hợp người hoạt động không chuyên trách không được hưởng chế độ nghị định 154

Bộ Nội vụ có hướng dẫn về trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã không được hưởng chế độ theo quy định tại nghị định 154 về tinh giản biên chế.

Bộ Nội vụ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Nội vụ mới đây đã có hướng dẫn một số địa phương, trong đó nêu rõ trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ không được hưởng chế độ tinh giản biên chế theo quy định tại nghị định 154 của Chính phủ.

Tại văn bản trao đổi với Sở Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ cho hay căn cứ chủ trương tại kết luận 163 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, từ 1-7-2025 không còn chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Ngoài ra căn cứ định hướng tại văn bản 12 của Ban Chỉ đạo về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ, các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị ở cấp xã mới để sắp xếp tạm thời kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đến trước ngày 31-5-2026.

Bộ Nội vụ hướng dẫn với trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đã được cấp có thẩm quyền bố trí tiếp tục làm việc tại các đơn vị khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (ngày 1-7-2025) không phải trường hợp để xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại nghị định 154.

Trước đó Bộ Nội vụ cũng có hướng dẫn trường hợp khi thôi chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã nhưng vẫn tiếp tục giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sẽ không thuộc trường hợp nghỉ việc theo quy định tại nghị định 154.

Cụ thể như ông Nguyễn Văn A từ ngày 1-7-2025 không còn giữ chức danh Phó chủ tịch Hội Nông dân xã nhưng vẫn đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Như vậy ông A không được xác định là đối tượng nghỉ việc để hưởng chế độ theo nghị định 154.

Với trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã đã thôi làm công tác hội, đồng thời đã được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại nghị định 150 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh (sửa đổi, bổ sung tại nghị định 157) và thông tư 03 (hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh):

Trường hợp này cũng không thuộc trường hợp áp dụng hưởng chế độ của nghị định 154.

Bộ Nội vụ cũng nêu hướng dẫn giải quyết với trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên cơ sở phương án của cấp có thẩm quyền tại địa phương đã được sắp xếp tạm thời vào vị trí hỗ trợ công việc cho hoạt động của hệ thống chính trị của đơn vị hành chính cấp xã mới đến trước ngày 31-5-2026.

Căn cứ định hướng tại văn bản 12 của Ban Chỉ đạo, nếu người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong trường hợp này nghỉ việc sẽ thuộc đối tượng xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại nghị định 154.

Bộ Nội vụ nêu trường hợp người hoạt động không chuyên trách không được hưởng chế độ nghị định 154 - Ảnh 3.Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương với người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức

Bộ Nội vụ đã có phản hồi về vấn đề xếp lương với người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi được tiếp nhận vào làm công chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất