02/12/2011 10:07 GMT+7

Bộ Ngoại giao tiếp cận tư liệu cai đội Hoàng Sa

THÁI LỘC - NGỌC HIỂN
THÁI LỘC - NGỌC HIỂN

TTO - Phái đoàn Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã về làng An Nong (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) hôm 30-11 để tiếp cận các tư liệu liên quan đến cai đội Hoàng Sa Nguyễn Hữu Niên.

Xem tuyến bài Giải pháp đòi lại Hoàng Sa

wTuX8iOB.jpgPhóng to

Ông Nguyễn Hữu Hùng và hai văn bản liên quan đến cai đội Hoàng Sa Nguyễn Hữu Niên - Ảnh: Thái Lộc

Đoàn công tác đã tiến hành tìm hiểu và sao chụp các hiện vật gồm bài vị, chuông đồng, gia phả và các văn bản liên quan nhằm bổ sung tư liệu, cơ sở pháp lý chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, trưởng họ Nguyễn Hữu ở làng An Nong, cho biết trong số các hiện vật có hai văn bản chữ Hán trên giấy dó, đều ban hành vào năm Gia Long thứ nhất (1802).

Văn bản thứ nhất là tờ sắc của vua chuyển ông Nguyễn Hữu Niên làm cai đội hậu vệ ban trực tả nội dinh; văn bản thứ hai là tờ sai của quan khâm sai đô thống chế, điều động cai đội Nguyễn Hữu Niên, thuộc thập đội tả vệ ban trực nội dinh, theo chánh phó vệ úy đi đánh giặc.

THÁI LỘC - NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên