03/05/2011 07:17 GMT+7

Bộ mặt của khủng bố

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Với vụ tấn công 11-9-2001, cái tên Osama Bin Laden và Al-Qaeda đã lan khắp thế giới. Sự kiện 11-9 biến Bin Laden thành kẻ bị truy nã số 1 thế giới, buộc phải lẩn trốn, nhưng cũng thúc đẩy một cuộc “thánh chiến” đẫm máu toàn cầu (phong trào jihad). Hàng loạt tổ chức khủng bố mọc lên nhân danh Al-Qaeda.

Hậu quả là chiến tranh Afghanistan và Iraq nổ ra, kéo theo những vụ đánh bom khủng bố ở Bali (Indonesia), London (Anh) hay sự trỗi dậy của phiến quân Hồi giáo ở Pakistan.

zJ1asvf7.jpgPhóng to

Trùm khủng bố Osama Bin Laden - Ảnh: Reuters

Một số hình ảnh hiếm hoi của Osama Bin LadenBin Laden đã bị tiêu diệt ra sao?

Sinh tại Riyadh năm 1957, Bin Laden là con trai thứ bảy của ông Muhammad Bin Awad Bin Laden, một doanh nhân xây dựng. Nhờ quan hệ thân cận với hoàng tộc Saudi Arabia, gia đình Bin Laden nhanh chóng mở rộng đế chế kinh doanh và trở thành một trong những gia đình giàu có nhất Saudi Arabia. Năm 1979, khi Liên Xô đưa quân vào Afghanistan, Bin Laden bắt đầu gây quỹ và thuê chiến binh trong thế giới Hồi giáo để chống lại Liên Xô ở Afghanistan.

Trong thập niên 1980, Bin Laden lập ra một số căn cứ và trung tâm huấn luyện cho các tay súng Hồi giáo ở Afghanistan, đến năm 1988 sáng lập tổ chức Al-Qaeda (tiếng Ả Rập nghĩa là căn cứ). Nhiều người thân cận Bin Laden cho biết Bin Laden đã có tư tưởng chống Mỹ từ thập niên 1980. Năm 1995, khi trả lời phỏng vấn một nhà báo Pháp, Bin Laden cho biết khi đó đã nghĩ sau khi chống Liên Xô sẽ chống Mỹ.

Khi Liên Xô rút khỏi Afghanistan năm 1989, Bin Laden trở về Saudi Arabia như một người hùng. Thế nhưng, quan hệ giữa Bin Laden và chính quyền Saudi Arabia sụp đổ vào năm 1990 khi Iraq đem quân tấn công Kuwait. Saudi Arabia ủng hộ Mỹ can thiệp vào Kuwait và cho phép Mỹ triển khai quân ở Saudi Arabia. Nổi giận, Bin Laden đưa gia đình sang Sudan và lập ra các công ty kinh doanh để hỗ trợ Al-Qaeda cũng như xây dựng lực lượng.

Từ đó, Bin Laden bắt đầu các chiến dịch chống Mỹ và ra tuyên bố kêu gọi người Hồi giáo giết người Mỹ với những cuộc đánh bom, tấn công quân Mỹ và đồng minh... mà đỉnh điểm là vụ tấn công ngày 11-9-2001 ngay trên đất Mỹ. Bin Laden được Mỹ mô tả là “kẻ thù số 1”.

Bin Laden trở thành một kẻ không có quê hương khi bị chính quyền Saudi Arabia đóng băng tài sản và hủy bỏ tư cách công dân, bị gia đình cắt đứt quan hệ. Đến Afghanistan năm 1996, Bin Laden cung cấp tiền bạc và nhân lực để Taliban xây dựng nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan. Sau khi đưa quân vào Afghanistan, Mỹ đã mở chiến dịch truy lùng cái đầu Bin Laden với giá tới 25 triệu USD.

Trong những năm lẩn trốn, Bin Laden đã đưa ra gần 60 thông điệp chống Mỹ. “Thánh chiến sẽ tiếp tục kể cả khi tôi không còn nữa” - Bin Laden tuyên bố sau vụ 11-9.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên