17/08/2020 04:47 GMT+7

Bỏ lỡ hàng tá cơ hội, Man United bị loại ở bán kết Europa League

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Rạng sáng 17-8, Manchester United (M.U) đã thất bại 1-2 trước Sevilla trên sân RheinEnergie Stadion ở bán kết Europa League. Đây là kết quả đáng tiếc nhưng hợp lý cho M.U vì họ đã phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn.

Bỏ lỡ hàng tá cơ hội, Man United bị loại ở bán kết Europa League - Ảnh 1.

Sự thất vọng của Bruno Fernandes sau khi M.U liên tục phung phí các cơ hội - Ảnh: Reuters

Dù đây là trận bán kết nhưng hai đội chẳng hề có sự dè dặt nào mà chủ động chơi tấn công "ăn miếng trả miếng". 

Ngay phút thứ 7, M.U đã có được lợi thế khi trọng tài Felix Brych cho họ được hưởng quả đá phạt 11m sau tình huống tiền đạo Marcus Rashford bị trung vệ Diego Carlos (Sevilla) đốn ngã trong vòng cấm.

Từ chấm phạt đền, tiền vệ Bruno Fernandes đã có pha nhảy chân sáo và sút bóng vào góc cao đánh bại thủ môn Yassine Bounou (Sevilla) ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho "quỷ đỏ".

Sau đó M.U tiếp tục chơi tốt hơn và có cơ hội rất ngon ăn ở phút 14 nhưng cú sút bằng chân phải của tiền vệ Fred lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Đến phút 26, hàng thủ M.U đã sơ hở để hậu vệ Sergio Reguilon thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang đẹp mắt cho tiền vệ 26 tuổi Suso sút bóng cận thành đánh bại thủ môn David De Gea gỡ hòa 1-1 cho Sevilla.

Những phút tiếp theo M.U liên tục tấn công và tạo nên rất nhiều cơ hội ngon ăn. Như phút 29, Bruno Fernandes dứt điểm trong tư thế khá thuận lợi nhưng bóng đi không chính xác. Phút 33, Pogba chuyền bóng để Martial dứt điểm vọt xà.

Phút 39, Marcus Rashford sút phạt rất căng nhưng bị thủ môn Yassine Bounou cản phá. Phút 47, Mason Greenwood tung cú dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ môn Yassine Bounou lại phản xạ tuyệt vời cứu thua.

Phút 53, Martial có cơ hội đối mặt với thủ môn Yassine Bounou nhưng lại không thể giành chiến thắng. Phút 69 và 77, lần lượt Pogba rồi Greenwood đều có những pha dứt điểm trong tư thế thuận lợi nhưng vẫn không thể ghi bàn.

Bỏ lỡ hàng tá cơ hội, Man United bị loại ở bán kết Europa League - Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Sevilla -- Ảnh: Reuters

Với vô số cơ hội như thế thì chỉ cần một lần dứt điểm thành công M.U đã có thể giành chiến thắng. Nhưng đáng tiếc họ đã phung phí tất cả và đúng như quy luật muôn đời của bóng đá, M.U đã phải trả giá với bàn thua ở phút 78.

Từ quả tạt bóng bên cánh phải của Jesus Navas, hàng thủ M.U đã bỏ trống hoàn toàn tiền đạo người Hà Lan Luuk de Jong để cầu thủ này đệm bóng cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Sevilla.

Với kết quả này, Sevilla đã giành quyền góp mặt ở trận chung kết Europa League ngày 21-8.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên