14/03/2018 17:11 GMT+7

Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Lao động có thứ trưởng mới

Theo Chinhphu.vn
Theo Chinhphu.vn

TTO - Cùng với ông Vũ Đại Thắng, Bộ Kế hoạch đầu tư có thêm một thứ trưởng mới là ông Lê Quang Mạnh - đi lên từ cấp vụ. Bộ Lao động - thương binh và xã hội thì có nữ thứ trưởng mới.

Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Lao động có thứ trưởng mới - Ảnh 1.

Các thứ trưởng mới (từ trái sang): ông Vũ Đại Thắng và Lê Quang Mạnh (Bộ Kế hoạch đầu tư ), bà Nguyễn Thị Hà (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) - Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định bổ nhiệm mới thứ trưởng cho Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Lao động - thương binh và xã hội.

Cụ thể, một thứ trưởng mới của Kế hoạch đầu tư là ông Vũ Đại Thắng - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Ông Vũ Đại Thắng giữ chức thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư

TTO - Ngày 12-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Đại Thắng, phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam giữ chức thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Thứ trưởng mới thứ hai của bộ này là ông Lê Quang Mạnh - vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ của Bộ Kế hoạch đầu tư.

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán Hà Nội. Ông Lê Quang Mạnh từng trải qua nhiều chức vụ trong Bộ Kế hoạch đầu tư: cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại rồi vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

Trong khi đó, người được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội là bà Nguyễn Thị Hà - phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bà Nguyễn Thị Hà sinh năm 1971, quê quán Hà Tĩnh. Bà Nguyễn Thị Hà từng đảm nhiệm các chức vụ: phó bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, chủ tịch Hội đồng Đội trung ương, phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Thủ tướng cũng quyết định Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hội Nghĩa - phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM - được kéo dài thời gian công tác sau khi hết tuổi làm công tác quản lý kể từ ngày 1-5-2018, để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại ĐH Quốc gia TP.HCM.
Theo Chinhphu.vn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên