08/03/2026 15:52 GMT+7

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ngưỡng xét tuyển 15 điểm không phải rào cản với thí sinh

Nhiều quy định mới trong tuyển sinh đại học 2026 như ngưỡng xét tuyển tối thiểu 15 điểm, tối đa 15 nguyện vọng hay giới hạn điểm cộng 3 điểm đang khiến thí sinh băn khoăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ngưỡng xét tuyển 15 điểm không phải rào cản với thí sinh - Ảnh 1.

Đông đảo học sinh đang nghe tư vấn nhóm ngành tại gian tư vấn Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM tại ngày hội - Ảnh: NHƯ HÙNG

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giải đáp nhiều điểm mới đáng chú ý, từ giới hạn số nguyện vọng, quy định điểm sàn xét tuyển đến cách cộng điểm ưu tiên trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp ở TP.HCM diễn ra hôm nay 8-3.

Chỉ được đăng ký xét tuyển tối đa 15 nguyện vọng

Tại khu vực tư vấn chung của ngày hội, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - cho biết tháng 2-2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy chế tuyển sinh đại học mới áp dụng cho mùa tuyển sinh năm nay với một số điều chỉnh đáng chú ý.

Theo đó, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng trên hệ thống đối với các ngành trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non bậc cao đẳng. Các ngành khác của bậc cao đẳng sẽ thực hiện theo quy chế tuyển sinh cao đẳng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ngưỡng xét tuyển 15 điểm không phải rào cản với thí sinh - Ảnh 2.

Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Anh Dũng thông tin đến phụ huynh và các bạn học sinh các quy định tuyển sinh trong năm 2026 - Ảnh: THANH HIỆP

Đáng lưu ý, thí sinh đăng ký các ngành đào tạo giáo viên phải đặt những ngành này trong 5 nguyện vọng đầu tiên.

Quy chế mới cũng quy định nguồn tuyển của tất cả các trường đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là thí sinh có tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển gồm toán, văn và một môn khác đạt từ 15 điểm trở lên.

Những thí sinh không đạt mức điểm này vẫn có thể đăng ký xét tuyển vào bậc cao đẳng, ngoại trừ ngành giáo dục mầm non.

Điểm cộng tối đa 3 điểm, thêm điểm sàn cho ngành luật

Một điểm mới khác trong quy chế tuyển sinh năm nay là tổng điểm cộng tối đa không vượt quá 3 điểm trên thang điểm 30.

Trong đó điểm thưởng cho thí sinh tuyển thẳng: từ 0 - 3 điểm; điểm xét thưởng cho thí sinh có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt: từ 0 - 1,5 điểm; điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế: từ 0 - 1,5 điểm.

Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng để quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc làm điểm khuyến khích. Nếu trường đã quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm môn học thì sẽ không cộng thêm điểm khuyến khích.

xét tuyển - Ảnh 3.

Bạn Thế Kiệt (Trường THPT Nguyễn Hiền, phường Bình Thới) đặt câu hỏi cho ban tư vấn tuyển sinh - Ảnh: THANH HIỆP

Theo ông Dũng, quy định này nhằm đảm bảo công bằng hơn trong tuyển sinh. "Thực tế năm 2025, một số trường đại học quy định điểm thưởng rất cao, dẫn đến có trường hợp thí sinh đạt 29 điểm vẫn không trúng tuyển vì thua thí sinh có nhiều điểm cộng từ chứng chỉ ngoại ngữ. Vì vậy năm nay có sự điều chỉnh để công bằng hơn", ông Dũng nói.

Ngoài ra ba nhóm ngành gồm khoa học sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, pháp luật và đào tạo giáo viên sẽ có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) riêng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm ngành pháp luật được quy định điểm sàn ở cấp bộ.

Thí sinh dưới 15 điểm nên làm gì?

Về ngưỡng điểm xét tuyển 15, ông Dũng lưu ý nguồn tuyển của tất cả các phương thức xét tuyển đều áp dụng ngưỡng này chứ không phải riêng phương thức xét học bạ và cũng không có chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức. Năm nay bộ tiếp tục yêu cầu các trường quy đổi điểm giữa các phương thức, không dồn chỉ tiêu xét học bạ.

"Nếu thí sinh vì một lý do nào đó không may dưới 15 điểm, không có nghĩa là các em không giỏi, con đường phía trước của các em rất rộng mở ở bậc cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp…", ông Dũng nói.

Trước lo lắng của nhiều thí sinh và phụ huynh liên quan đến ngưỡng điểm xét tuyển năm nay quy định là từ 15 điểm, TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng đào tạo Trường đại học Công nghiệp TP.HCM - khuyên thí sinh không nên quá lo lắng. 

"Ngưỡng điểm xét tuyển phụ thuộc vào chất lượng đề thi tốt nghiệp THPT. Nếu đề thi quá khó thì chắc chắn ảnh hưởng đến nguồn tuyển của các trường. Để thực hiện quy định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chắc chắn cũng sẽ có những điều chỉnh phù hợp về độ khó của đề thi, tăng cường tính phân loại của đề thi", ông Nhân nói. 

Còn về quy chế thi tốt nghiệp THPT, theo ông Dũng năm nay cơ bản không thay đổi so với năm trước. Thí sinh cần bám sát nội dung hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện đúng các yêu cầu của các sở giáo dục và đào tạo về kế hoạch ôn thi, không vướng vào quy chế để đảm bảo có kết quả thi tốt nhất.

Trả lời thắc mắc của một số giáo viên, phụ huynh liên quan đến việc năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo không công bố đề thi tham khảo, ông Dũng cho biết đề thi tham khảo năm nay không có nên thí sinh có thể tham khảo đề của năm 2025 để nắm được định hướng ôn tập.

Học ngành logistics để ra làm "shipper cao cấp"?

Tại ngày hội, một học sinh Trường THPT Tân Phú cho biết đang quan tâm đến ngành logistics, nhưng khi tìm hiểu trên mạng lại thấy có người gọi đây là "shipper cao cấp".

Theo ông Nhân, đây là cách hiểu hoàn toàn sai. Logistics thực chất là ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, trang bị cho sinh viên kiến thức về cách tối ưu hóa quá trình đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng với chi phí thấp nhất. 

Sinh viên ngành này được học cách tính toán chi phí vận chuyển, quản lý kho bãi, tối ưu hóa quá trình xuất nhập hàng và ứng dụng phần mềm trong quản trị chuỗi cung ứng.

"Chuyên gia logistics chủ yếu làm việc trong văn phòng để phân tích dữ liệu, tính toán phương án vận chuyển tối ưu, chứ không phải đi giao hàng như shipper", ông Nhân nói.

Trong bối cảnh kinh tế phát triển và thương mại điện tử bùng nổ, ngành logistics được đánh giá có nhu cầu nhân lực lớn và điểm chuẩn những năm gần đây khá cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ngưỡng xét tuyển 15 điểm không phải rào cản với thí sinh - Ảnh 4.

Bạn Ý Như (tỉnh Đồng Nai) nghe tư vấn ngành hóa tại gian tư vấn Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Xuất hiện chuyên ngành mới: luật và công nghệ

Cũng tại ngày hội, nhiều học sinh quan tâm đến chuyên ngành luật và công nghệ của Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM). Học sinh Nguyễn Ngọc Diễm Mỹ - Trường THCS-THPT Tân Phú, thắc mắc: "Chương trình đào tạo và cơ hội việc làm của chuyên ngành luật và công nghệ ra sao?".

Theo ThS Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên của trường - năm 2026 là năm đầu tiên trường tuyển sinh chuyên ngành này. Chương trình được xây dựng theo hướng liên ngành, kết hợp kiến thức pháp lý với công nghệ và quản trị để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số.

Sinh viên sẽ được trang bị nền tảng pháp luật trong các lĩnh vực mới như luật dữ liệu và quyền riêng tư, luật chuỗi khối và tài sản số, luật trí tuệ nhân tạo, đồng thời rèn luyện khả năng phân tích rủi ro pháp lý ngay từ khâu thiết kế sản phẩm công nghệ.

Theo ông Tiến, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí mới như chuyên viên pháp chế công nghệ tại các tập đoàn, chuyên gia tuân thủ tại ngân hàng số, chuyên viên bảo vệ dữ liệu, hoặc tham gia xây dựng chính sách cho nền kinh tế số.

"Cơ hội việc làm của chuyên ngành luật và công nghệ trong thời gian tới là rất lớn", ông Tiến nhận định.

 - Ảnh 1.

PGS.TS. Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Bách Khoa TP.HCM trả lời câu hỏi của các bạn học sinh về quy chế tuyển sinh của trường - Ảnh: THANH HIỆP

 - Ảnh 2.

Thượng tá Bùi Anh Tiến - Cán bộ tuyển sinh trường Sĩ quan Lục quân 2 - Bộ Quốc phòng trả lời các thắc mắc của phụ huynh về các khối trường Quân đội - Ảnh: THANH HIỆP

 - Ảnh 3.

Chị Trúc Lan cùng con trai nghe tư vấn tại gian trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

 - Ảnh 4.

Chuyên viên phòng tuyển sinh Nguyễn Thy Huyền tư vấn về quản trị dịch vụ thương mại hàng không tại gian hàng của Học viện Hàng không Việt Nam - Ảnh: T.T.D.

 - Ảnh 5.

Các bạn học sinh được quay vòng quay may mắn nhận quà tại gian tư vấn của Trường đại học Kinh tế - Luật - Ảnh: THANH HIỆP

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ngưỡng xét tuyển 15 điểm không phải rào cản với thí sinh - Ảnh 5. Học sinh 'chạm tay' robot, drone, máy kích tim để thử nghề tại ngày hội tư vấn tuyển sinh

Hàng loạt thiết bị công nghệ, mô hình thực hành như robot, máy kích tim, drone, in 3D… được các trường mang tới Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 tại TP.HCM để học sinh trải nghiệm nghề.

xét tuyển - Ảnh 5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất