11/06/2014 17:56 GMT+7

Bộ GD-ĐT và báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức cuộc thi MOSWC

ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

TTO - Ngày 11-6, báo Tuổi Trẻ và Bộ Giáo dục - đào tạo, Công ty IIG đã ký kết thỏa thuận đồng tổ chức cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới (MOSWC) kể từ năm 2015.

KYe9HnqR.jpgPhóng to
Đại diện báo Tuổi Trẻ, Bộ GD-ĐT và Công ty IIG ký kết đồng tổ chức MOSWC từ 2015 - Ảnh: Đức Thiện
OSXjNQzP.jpg
Ba thí sinh (từ trái qua) đại diện VN tham dự vòng chung kết thế giới: Trần Phúc Duy, Trần Minh Tiến, Bùi Hữu Hồng Hải - Ảnh: Đức Thiện

Hai lần so tài tin học văn phòng thế giới3 đại diện VN thi tin học văn phòng thế giới đều ở TP.HCMTìm đại diện Việt Nam đi thi MOSWC

Kể từ khi bắt đầu tham dự từ năm 2010, kết quả của đội tuyển Việt Nam tại MOSWC ngày càng ấn tượng. Năm 2010, Việt Nam lọt vào tốp 4 nội dung Microsoft Excel 2003 và tốp 6 nội dung Microsoft Word 2003. Đặc biệt năm 2012, Việt Nam đoạt huy chương vàng duy nhất môn Microsoft Word 2010. Năm 2013 đoạt huy chương đồng duy nhất môn Microsoft Word 2010 và lọt vào tốp 4 nội dung Microsoft Powerpoint 2010.

MOSWC là cuộc thi kỹ năng sử dụng tin học văn phòng lớn nhất thế giới do Certiport tổ chức. Năm nay là năm thứ 13 cuộc thi được tổ chức trên thế giới và là năm thứ 5 tổ chức tại Việt Nam. Tại Việt Nam, cuộc thi do IIG Việt Nam - đại diện độc quyền Certiport tổ chức -nhằm tìm ra những ứng viên xuất sắc nhất đại diện đất nước tham dự vòng chung kết thế giới tại Mỹ.

Năm 2014, Việt Nam có ba đại diện dự thi vòng chung kết thế giới là Trần Phúc Duy (lớp 10 Trường THPT Đinh Thiện Lý, TP.HCM) môn MOS Powerpoint, Bùi Hữu Hồng Hải (ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM) môn MOS Word, Trần Minh Tiến (ĐH Ngân hàng TP.HCM) môn MOS Excel. Ba thí sinh này đã vượt qua hàng nghìn thí sinh từ 174 đội tuyển trường trên cả nước để tiếp tục tranh tài trên đấu trường quốc tế. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Mỹ từ ngày 27 đến 30-7-2014.

Từ năm 2015, MOSWC sẽ thêm một bước phát triển mới với sự tham gia trực tiếp của Bộ Giáo dục - đào tạo và báo Tuổi Trẻ với tư cách đồng tổ chức.

Đánh giá về cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cho biết: "Cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới (MOSWC) đã trải qua 5 năm tổ chức tại Việt Nam và thật sự đã trở thành một sân chơi trí tuệ và thu hút được sự quan tâm của các trường THCS, THPT, cao đẳng, trường nghề và trường đại học cũng như đông đảo học sinh, sinh viên trên cả nước. Từ góc độ của cơ quan quản lý giáo dục, chúng tôi đánh giá rất cao tính thực tiễn, sự phát triển của cuộc thi qua từng năm và những nỗ lực của ban tổ chức cuộc thi - IIG Việt Nam trong việc đưa một cuộc thi tầm cỡ quốc tế về Việt Nam và phổ biến thông tin cuộc thi trên toàn quốc một cách thành công".

Thứ trưởng Hiển mong rằng “cuộc thi MOSWC sẽ ngày càng phủ rộng hơn nữa tới toàn bộ hệ thống các trường học trên toàn quốc, thúc đẩy phong trào rèn luyện tin học văn phòng trong giới học sinh sinh viên, góp phần vào sự nghiệp phát triển nền giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước”.

Ông Moses Wan, phó chủ tịch Tập đoàn Certiport, nhận xét những kết quả đội tuyển Việt Nam đạt được gần đây “đã chứng tỏ tài năng trẻ Việt Nam không hề thua kém gì so với bạn bè thế giới. Chính vì vậy, tôi tin rằng với sự quan tâm tới phát triển tài năng tin học cùng với sự kiện phối hợp tổ chức cuộc thi giữa Bộ Giáo dục - đào tạo, báo Tuổi trẻ và IIG Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được nhiều hơn nữa thành tích cao tại cuộc thi MOS World Championship những năm tới”.

Ông Đoàn Hồng Nam, chủ tịch IIG Việt Nam, trưởng ban tổ chức cuộc thi, chia sẻ: “Tôi tin rằng với sự đồng hành của cơ quan chủ quản là Bộ GD-ĐT và một trong những tờ báo lớn nhất cả nước là Tuổi Trẻ, cuộc thi sẽ đón nhận sự tham gia đông đảo hơn nữa của các trường trên cả nước và MOSWC sẽ trở thành một cuộc thi về tin học được trông đợi nhất của các bạn học sinh, sinh viên”.

ĐỨC THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên