20/10/2020 16:03 GMT+7

Bộ đội và người dân ở biên giới Việt - Lào di dời khẩn cấp vì sạt lở núi

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Khu vực núi đồi ở bản Xắng Hằng, xã biên Yên Khương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa, giáp với tỉnh Hủa Phăn, Lào) bất ngờ bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm mét khối đất đá đổ xuống đường giao thông, sát khu dân cư.

Bộ đội và người dân ở biên giới Việt - Lào di dời khẩn cấp vì sạt lở núi - Ảnh 1.

Hàng trăm mét khối đất đá từ đồi núi vừa sạt lở xuống sát với nhà dân ở bản Xắng Hằng, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) - Ảnh: BÌNH AN

Người dân tại hiện trường vụ sạt lở kể: "Trong ngày 19-10, nhiều cây cối, đất nhão và đá đổ ầm ầm xuống gần sát mép nhà ở và công trình phụ của các hộ dân tại bản Xắng Hằng, xã Yên Khương. Khi nghe tiếng đất đá đổ từ núi, đồi xuống, nhiều người hô hoán cùng chạy ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn tính mạng".

Cách bản vài trăm mét, nơi ở của 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đang tạm trú để thi công công trình chốt dân quân tự vệ biên giới cũng bị sạt lở, đất đá từ núi đồi xuống tràn xuống, đe dọa đến tính mạng bộ đội.

Ông Nguyễn Xuân Hồng - chủ tịch UBND huyện Lang Chánh - cho biết lãnh đạo huyện, Đồn biên phòng Yên Khương, ngành chức năng đã có mặt tại khu vực sạt lở ở bản Xắng Hằng để chỉ đạo bố trí nơi ở tạm cho người dân và các chiến sĩ bộ đội, đồng thời khắc phục hậu quả.

Trước mắt, UBND huyện Lang Chánh bố trí 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa chuyển đến ở tạm tại Đồn biên phòng Yên Khương và nhà văn hóa bản Xắng Hằng, để đảm bảo an toàn tính mạng. Còn 30 người dân sẽ ở tạm xen ghép với người thân, họ hàng tại khu vực dân cư an toàn.

Vụ sạt lở nêu trên cũng làm tỉnh lộ 530 bị sạt lở nhiều điểm, gây khó khăn cho giao thông qua lại khu vực bản Xắng Hằng.

Bộ đội và người dân ở biên giới Việt - Lào di dời khẩn cấp vì sạt lở núi - Ảnh 2.

Đường giao thông đi vào bản Xắng Hằng, xã Yên Khương, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng, do mưa lũ những ngày qua - Ảnh: AN BÌNH

Hiện nay, tại huyện Lang Chánh vẫn đang mưa, có nguy cơ cao tiếp tục sạt lở núi, đồi xuống đường giao thông. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, sẵn sàng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ quét, lũ ống.

Tại điểm sạt lở ở bản Xắng Hằng, UBND xã Yên Khương đã lập rào chắn hạn chế người, phương tiện giao thông qua lại khu vực bản.

Được biết, toàn huyện Lang Chánh hiện có 350 hộ dân với 1.465 người đang ở trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đất đá, lũ quét, lũ ống.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên