03/10/2016 11:03 GMT+7

Huy động bộ đội vớt cá chết trên hồ Tây

NGUYỄN KHÁNH - HÀ THANH
NGUYỄN KHÁNH - HÀ THANH

TTO - Đến sáng 3-10, lực lượng bộ đội, thanh niên, công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài ra sức vớt cá làm sạch lòng Hồ Tây (Q. Tây Hồ, Hà Nội) sau sự cố cá chết nổi trắng hồ gây ô nhiễm.

Những chiếc
Những chiếc "xe đạp vịt" nằm im một chỗ để phục vụ công tác dọn dẹp Hồ Tây. Mọi hoạt động vui chơi ở hồ Tây tạm ngưng hoạt động - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Từ 18g ngày 2-10, hơn 150 chiến sĩ thuộc tiểu đoàn kiểm soát quân sự 103, thuộc Bộ tư lệnh thủ đô nhận lệnh đến khu vực Hồ Tây phối hợp với các lực lượng vớt cá chết và chất lên xe môi trường.

Gương mặt nhễ nhại mồ hôi sau khi vớt cá, chiến sĩ Nguyễn Đức Kiều, tiểu đoàn kiểm soát quân sự 103, chia sẻ: “Vớt cá và đem lên xe rác từ sáng đến bây giờ, mệt lắm nhưng vì nhiệm vụ phải cố gắng. Tôi là người Hà Nội nữa nên chứng kiến cảnh này thấy buồn, nhưng tự nhủ mình phải cố gắng vì dân”.

Cùng phối hợp với các chiến sĩ, hơn 30 thanh niên của Trường ĐH thủ đô Hà Nội từ sáng sớm đã đến túc trực tại lòng hồ vớt cá.

Gắn bó với thủ đô hơn 20 năm qua, Trần Hồng Quân, phó chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH thủ đô, tâm sự: “Chuyện xảy ra bất ngờ quá, đêm qua trường bắt đầu kêu gọi các bạn sinh viên chung tay hỗ trợ vớt cá làm sạch lòng Hồ Tây, chúng tôi ủng hộ ngay. Bản thân là thanh niên, mình phải làm nhiệt tình, vì người dân, vì Hà Nội”.

Cá chết nổi trắng Hồ Tây sáng 3-10 chủ yếu là các loại cá to cỡ 3-4kg, thậm chí cá chép, cá trắm cỡ 5-6kg cũng đã chết nổi trắng mặt hồ.

Theo các lực lượng đang tham gia xử lý vụ cá chết tại Hồ Tây, mặc dù trong đêm 2-10 đã trang bị cả chục máy tạo ôxy xuống Hồ Tây để sục khí nhưng lượng cá Hồ Tây chết vẫn tiếp tục diễn ra.

Dù đã dùng nhiều xuồng máy, ca nô để kéo và vớt cá chết nổi trên hồ nhưng theo các lực lượng làm nhiệm vụ, số cá vớt được vẫn không thấm vào đâu so với lượng cá chết tiếp tục nổi lên

Ngay trong sáng 3-10, cơ quan y tế thành phố Hà Nội đã phải đưa các máy khử khuẩn phòng bệnh dịch tới phun ở những nơi đưa cá chết lên.

Theo ước tính ban đầu của cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, lượng cá chết lên đến nhiều tấn.

Theo UBND TP Hà Nội, kết quả kiểm tra nhanh (test nhanh) mẫu nước cho thấy toàn bộ nước mặt của Hồ Tây không có ôxy, chỉ số ôxy = 0.

UBND Hà Nội đã cảnh báo người dân không vớt, sử dụng cá chết tại Hồ Tây trong các ngày vừa qua làm thực phẩm khi chưa có kết luận chính xác của cơ quan chức năng về việc có hay không các chất độc hại trong cá, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân.

Các chiến sĩ của Bộ tư lệnh Quân khu Thủ Đô đã được huy động để hỗ trợ việc dọn dẹp xác cá chết - Ảnh: Nguyễn Khánh
Các chiến sĩ của Bộ tư lệnh Quân khu Thủ Đô được huy động để hỗ trợ dọn dẹp xác cá - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Ở giữa mặt hồ, xác cá chết phơi trắng bụng, Hồ Tây có diện tích gần 500ha, do quy mô rất lớn nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Ở giữa mặt hồ, xác cá chết phơi trắng bụng, Hồ Tây có diện tích gần 500ha, do quy mô rất lớn nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Lực lượng sinh viên tình nguyện cũng có mặt tại Hồ Tây đễ hỗ trợ công tác dọn dẹp xác cá - Ảnh: Nguyễn Khánh
Lực lượng sinh viên tình nguyện cũng có mặt tại Hồ Tây hỗ trợ dọn dẹp xác cá - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đã phải làm việc từ tối 1-10 cho đến ngày hôm nay - Ảnh: Nguyễn Khánh
Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đã phải làm việc từ tối 1-10 cho đến ngày hôm nay - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cá chết được chất đống bên vỉa hè khu vực Hồ Tây, tất cả số cá chết sẽ được vận chuyển đến bãi rác Nam Sơn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Cá chết được chất đống bên vỉa hè khu vực Hồ Tây, tất cả số cá chết sẽ được vận chuyển đến bãi rác Nam Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đến sáng nay 3-10 cá tiếp tục trôi dạt vào bờ, phần lớn là các loại cá có trọng lượng lớn từ 1 đến 3 kg - Ảnh: Nguyễn Khánh
Đến sáng nay 3-10 cá tiếp tục trôi dạt vào bờ, phần lớn là các loại cá có trọng lượng lớn từ 1 đến 3 kg - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Các loại cá bị chết nhiều nhất là cá mè, cá rô phi, cá dầu và cá chép - Ảnh: Nguyễn Khánh
Các loại cá bị chết nhiều nhất là cá mè, cá rô phi, cá dầu và cá chép - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một con cá được cơ quan chức năng mổ bụng để đưa đi xét nghiệm, hiện tại chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân khiến cá tại Hồ Tây chết hàng loạt với quy mô rất lớn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Một con cá được cơ quan chức năng mổ bụng để đưa đi xét nghiệm, hiện tại chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân khiến cá tại Hồ Tây chết hàng loạt với quy mô rất lớn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Chính quyền địa phương đã nắp đặt hàng loạt thiết bị chuyên dụng để  tăng cường lượng oxy cho Hồ Tây - Ảnh: Nguyễn Khánh
Chính quyền địa phương đã lắp đặt hàng loạt thiết bị chuyên dụng để tăng cường lượng oxy cho Hồ Tây - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một người dân  dùng điện thoai ghi lại cảnh tượng kinh hoàng này tại Hồ Tây - Ảnh: Nguyễn Khánh
Một người dân dùng điện thoại ghi lại cảnh cá chết tại Hồ Tây - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH - HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên