12/01/2019 11:30 GMT+7

Bộ đội ăn tết sớm cùng bà con dân bản

HÀ THANH - HẢI NGỌC
HÀ THANH - HẢI NGỌC

TTO - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nhưng dịp này bộ đội biên phòng ở tuyến đầu biên giới phía Bắc tổ chức ăn tết sớm với bà con dân bản, hát vang bài ca tự hào về biên giới Tổ quốc.

Bộ đội ăn tết sớm cùng bà con dân bản - Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng cùng bà con, thanh niên dân bản tổ chức gói bánh chưng đón tết - Ảnh: HÀ ĐÔNG

Đồn biên phòng A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đóng quân trên địa bàn xã A Mú Sung có nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới trên sông, trên suối dài 26,902km, 4 cột mốc quốc giới từ mốc 90 đến mốc 93. Đây là nơi khởi nguồn cho "con sông Hồng chảy vào đất Việt".

Trước dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồn biên phòng A Mú Sung phối hợp với UBND xã A Mú Sung tổ chức chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" năm 2019 ăn tết với bà con nhân dân, hướng tới 30 năm Ngày biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2019) và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2019).

Bộ đội cùng bà con nhân dân A Mú Sung tổ chức vui xuân đón tết, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà tết cho bà con nhân dân. 

Các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng A Mú Sung cùng bà con nhân dân gói rất nhiều loại bánh đặc trưng của bà con dân tộc như bánh chưng vuông, bánh dầy, bánh gù…

Bộ đội ăn tết sớm cùng bà con dân bản - Ảnh 2.

Bộ đội biên phòng A Mú Sung cùng bà con A Mú Sung tổ chức gói bánh chưng. Địa bàn xã A Mú Sung là nơi khởi nguồn của "con sông Hồng chảy vào đất Việt" - Ảnh: HẢI NGỌC

Bộ đội ăn tết sớm cùng bà con dân bản - Ảnh 3.

Bà con xã A Mú Sung tham gia giao lưu văn nghệ với bộ đội biên phòng - Ảnh: HẢI NGỌC

"Bà con rất phấn khởi, được bộ đội tổ chức chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản", khẳng định tình cảm giữa bộ đội biên phòng với bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã A Mú Sung", Đại úy Phạm Ngọc Tuệ, chính trị viên đồn biên phòng A Mú Sung chia sẻ.

Bộ đội ăn tết sớm cùng bà con dân bản - Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng cửa khẩu Lóng Sập giao lưu văn nghệ tại chương trình "Xuân biên giới - Tết yêu thương" năm 2019 - Ảnh: PHONG LAN

Cùng dịp, đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cũng phối hợp với huyện đoàn Mộc Châu tổ chức chương trình "Xuân biên giới - Tết yêu thương" năm 2019 với các hoạt động thi gói bánh chưng, giao lưu bóng đá giữa đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ biên phòng. 

Bên cạnh hoạt động vui chơi, giao lưu văn nghệ, ngay trên biên giới Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng cán bộ Đoàn tuyên truyền về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và ký cam kết thực hiện phong trào "ba không" (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy) cho bà con, thanh niên thuộc ba xã biên giới Chiềng Sơn, Lóng Sập, Chiềng Khừa.

Bộ đội ăn tết sớm cùng bà con dân bản - Ảnh 5.

Bộ đội biên phòng cửa khẩu Lóng Sập tặng quà cho bà con, thanh niên - Ảnh: PHONG LAN

HÀ THANH - HẢI NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên