17/12/2011 08:16 GMT+7

Bộ Công an tiếp tục điều tra "nghi án" bán độ

M.QUANG
M.QUANG

TT - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đang tiếp tục nắm tình hình “nghi án” bán độ của đội tuyển U-23 VN tại Sea Games 26, nếu phát hiện có dấu hiệu của bán độ, của hoạt động tội phạm sẽ xử lý.

TT - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đang tiếp tục nắm tình hình “nghi án” bán độ của đội tuyển U-23 VN tại Sea Games 26, nếu phát hiện có dấu hiệu của bán độ, của hoạt động tội phạm sẽ xử lý.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, cho biết bên lề lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán 2012.

Tướng Vĩnh cho biết theo báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, của cán bộ an ninh trực tiếp đi theo đội tuyển U-23 VN thì chưa có dấu hiệu, biểu hiện gì của việc bán độ. Tuy nhiên, với thông tin có cơ sở từ các cơ quan ngôn luận và dư luận, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh điều tra.

Về tội phạm băng nhóm, ông Vĩnh cho biết sẽ giải quyết các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, nhất là các băng nhóm đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, tổ chức cờ bạc, cá độ bóng đá, sử dụng vũ khí nóng, trộm cắp tài sản.

Điển hình là vụ án Hiệp “đầu bạc” tại TP.HCM đang gây nhức nhối trong dư luận, cơ quan tố tụng sẽ nhanh chóng thực hiện điều tra, đưa các đối tượng trong vụ án ra truy tố, xử lý trước pháp luật.

Tại lễ ra quân, thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, cho biết sẽ tập trung vào các chuyên án liên quan đến vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, thực phẩm ăn liền, nước giải khát..., đặc biệt là các mặt hàng phục vụ tết và trên các tuyến trọng điểm như Hà Nội - Lạng Sơn - Lào Cai...

M.QUANG

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên