24/08/2022 17:44 GMT+7

Bộ Công an phải ra tay phá sới bạc giữa vườn trái cây ở Bến Tre

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Hàng trăm con bạc đang hăng say sát phạt tại bãi đất trống giữa vườn trái cây thì bị lực lượng Cục Cảnh sát hình sự phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an ập vào bắt quả tang. Nhiều con bạc phóng xuống mương nước, vườn dừa bỏ trốn.

Bộ Công an phải ra tay phá sới bạc giữa vườn trái cây ở Bến Tre - Ảnh 1.

Đặng Minh Nhật bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Minh Nhật (tên gọi khác "Tửng em", 29 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) cùng 38 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Qua nhiều nguồn thông tin, trinh sát Cục C02 biết được trên địa bàn xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) có sòng bạc quy mô lớn, hằng ngày thu hút hàng trăm con bạc từ các nơi đổ về sát phạt ăn tiền dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu. Sòng bạc do Nhật cầm đầu, tổ chức.

Nhật thuê thêm Võ Văn Bình (44 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) làm cái, trực tiếp lắc tài xỉu để các con bạc xuống tiền ăn thua.

Nhật và Bình còn thuê thêm nhiều đàn em để cảnh giới xung quanh, phụ giúp Bình thu tiền của con bạc thua trả tiền cho con bạc thắng, đảm bảo trật tự sòng bạc, giữ xe, chỉ dẫn các con bạc vào sòng và phục vụ ăn uống cho các con bạc có nhu cầu...

Mỗi người được trả công 300.000 đồng/ngày. Số tiền ăn được từ các con bạc Nhật và Bình sẽ chia nhau.

Sòng bạc này hoạt động tại một bãi đất trống rộng khoảng 200mnằm lọt thỏm giữa vườn trái cây, vườn dừa, xung quanh là ruộng lúa, mương nước... Các đối tượng căng bạt che kín xung quanh chiếu bạc và hoạt động một thời gian dài nhưng chưa bị phát hiện.

Khoảng 16h30 chiều 10-8, lãnh đạo Cục C02 chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Cục C02 phối hợp cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Bến Tre bố trí lực lượng vây ráp sới bạc rồi bất ngờ ập vào bắt quả tang.

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ nhiều dụng cụ, vật dụng phục vụ tổ chức đánh bạc, hai ôtô, 54 xe máy, tổng số tiền trên chiếu bạc và trên các con bạc khoảng 500 triệu đồng.

Bộ Công an phải ra tay phá sới bạc giữa vườn trái cây ở Bến Tre - Ảnh 2.

Bị can Võ Văn Bình tổ chức đánh bạc bị công an truy xét - Ảnh: Công an cung cấp

Riêng bị can Bình cùng nhiều con bạc trong lúc công an vây ráp đã nhanh chân hất chiếu bạc, phóng xuống ruộng lúa, băng qua vườn dừa trốn thoát.

Tại cơ quan công an, Nhật khai nhận tổng số tiền từ lúc lập sòng (tháng 4-2022) đến nay đã thu lợi bất chính hơn 840 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy xét bị can Bình.

Bộ Công an phải ra tay phá sới bạc giữa vườn trái cây ở Bến Tre - Ảnh 3.

Công an thu giữ tiền và vật dụng trên chiếu bạc - Ảnh: Công an cung cấp

Bộ Công an phải ra tay phá sới bạc giữa vườn trái cây ở Bến Tre - Ảnh 4.

Các con bạc bị công an ập vào bắt khi đang sát phạt - Ảnh: Công an cung cấp

Truy tố 17 người trong đường dây đánh bạc hơn 105 tỉ đồng Truy tố 17 người trong đường dây đánh bạc hơn 105 tỉ đồng

TTO - Ngày 17-8, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng chuyển hồ sơ và cáo trạng đến TAND TP Sóc Trăng để truy tố Nhàn cùng 16 người khác về tội tổ chức đánh bạc.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên