30/11/2022 11:25 GMT+7

Bờ bao công trình chống ngập bị vỡ, gây ngập cả đêm ở phường Linh Đông

CHÂU TUẤN - LÊ PHAN
CHÂU TUẤN - LÊ PHAN

TTO - Sáng 30-11, đoạn cuối đường 30, phường Linh Đông (TP Thủ Đức) vẫn đang bị ngập bởi nước từ rạch Gò Dưa tràn vào tối qua. Đại diện UBND phường Linh Đông cho biết sự cố xảy ra do một đoạn bờ bao tại con rạch này bị vỡ.

Bờ bao công trình chống ngập bị vỡ, gây ngập cả đêm ở phường Linh Đông - Ảnh 1.

Đường 30, phường Linh Đông (TP Thủ Đức) ngập nước tối 29-11 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ghi nhận của phóng viên khoảng 9h30 sáng nay 30-11, tại khu vực cuối đường 30 Linh Đông (phường Linh Đông, TP Thủ Đức), tuy nước đã rút bớt nhưng vẫn ngập khoảng 30-40cm. Một số miệng cống bị "ọc" nước lên mặt đường. Việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Một vài chiếc xe hơi bị "chôn bánh" do nước ngập bủa vây tối qua ở trước chung cư 4S Linh Đông đang lần lượt được xe cứu hộ kéo ra ngoài. Trong khi đó, phía cuối đường 30 (đoạn giáp rạch Gò Dưa) có một xe máy xúc đang hoạt động liên tục để bồi đắp chỗ bờ bao bị sạt tối qua.

Video: Triều cường dâng cao, nước tràn bờ bao ngập lênh láng ở phường Linh Đông, TP Thủ Đức

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Thanh Loan - chủ tịch UBND phường Linh Đông (TP Thủ Đức) - cho biết trong quá trình thi công cống chống ngập cuối đường 30, đơn vị thi công không tính được mức triều cường và thi công không đảm bảo thiết kế, chủ quan nên nước vượt qua mức an toàn, bể bờ bao rồi gây ngập diện rộng trên khu vực.

"Bình thường đường này cũng ngập rồi nhưng do sự cố này ảnh hưởng làm ngập nặng hơn. Mức độ ngập của vụ việc lần này có độ rộng nhưng không gây thiệt hại nặng nề. Làm cống ở cuối đường 30 để chống ngập mà lại xảy ra sự cố như vậy là điều không mong muốn, phường cũng đã mời phòng quản lý đô thị và đơn vị thiết kế xuống lập biên bản.

Hiện tại, đơn vị đã khắc phục bên ngoài nên nước không tràn vào nữa. Theo tự nhiên, nước sẽ rút từ từ. Tôi cũng đang mời đơn vị thi công lên làm việc tiếp, yêu cầu đơn vị hỗ trợ với người dân bị ảnh hưởng trong sự cố", bà Thanh Loan cho hay.

Bờ bao công trình chống ngập bị vỡ, gây ngập cả đêm ở phường Linh Đông - Ảnh 3.

Máy xúc đang hoạt động liên tục tại bờ bao cuối đường Linh Đông (đoạn giáp rạch Gò Dưa) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo báo cáo của TP Thủ Đức, nguyên nhân gây ngập tại khu vực đường 30, phường Linh Đông do liên quan đến dự án lắp đặt hệ thống cống. Mặc dù hệ thống đã được đấu nối vào rạch Gò Dưa nhưng vẫn chưa hoàn thiện phần cửa xả và đóng chặn, do đó độ cao đỉnh của hệ thống thấp hơn mực nước triều (1,1m). Tối qua đã xuất hiện triều đạt 1,41m nên nước tràn vào trong cống gây ngập cho khu vực.

UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo khắc phục, sáng nay chỉ còn ngập cục bộ tại đường 30, đơn vị thi công đang tháo chặn để cho thoát tự nhiên.

Trước đó, khoảng 21h tối 29-11, người dân sinh sống tại đường 30 Linh Đông bị một phen "hú vía" khi nước từ rạch Gò Dưa bất ngờ tràn vào khiến khu vực ngập diện rộng.

Nhiều người trở tay không kịp khi nước ngập vào nhà. Trước chung cư 4S, có ít nhất 5 chiếc xe hơi bị ngập hơn nửa bánh xe. Chủ xe phải nhờ thêm 9-10 người để đẩy xe lên chỗ cao hơn hoặc kêu xe cứu hộ đến cẩu xe đi.

Bờ bao công trình chống ngập bị vỡ, gây ngập cả đêm ở phường Linh Đông - Ảnh 5.

Đến rạng sáng 30-11, trước chung cư 4S Linh Đông vẫn còn nhiều người dân (là chủ các xe hơi, người dân bị mắc kẹt do nước ngập...) tập trung đông đúc - Ảnh: CHÂU TUẤN

Bờ bao công trình chống ngập bị vỡ, gây ngập cả đêm ở phường Linh Đông - Ảnh 6.

Đến 9h30 sáng 30-11, nước vẫn còn ngập cục bộ cuối đường 30 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Bờ bao công trình chống ngập bị vỡ, gây ngập cả đêm ở phường Linh Đông - Ảnh 7.

Nhiều nhà dân dọc tuyến đường này gặp khó khăn trong việc đi lại - Ảnh: CHÂU TUẤN

Bờ bao công trình chống ngập bị vỡ, gây ngập cả đêm ở phường Linh Đông - Ảnh 8.

Một số xe hơi bị mắc kẹt tối qua đã được "giải cứu" - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nước ngập lênh láng tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức Nước ngập lênh láng tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức

TTO - Tối 29-11, nước từ rạch Gò Dưa, đoạn cuối đường 30, phường Linh Đông (TP Thủ Đức) bất ngờ chảy tràn, thông qua đường cống thoát nước, làm khu vực ngập sâu trong nước.

CHÂU TUẤN - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên