
Ô tô của Hãng BMW được trưng bày tại triển lãm ở Nonthaburi, Thái Lan - Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Nhà sản xuất có trụ sở tại Munich chưa công bố con số chính xác trên phạm vi toàn thế giới, song cho biết riêng tại Đức có 28.582 xe bị ảnh hưởng. Theo ấn phẩm chuyên ngành kfz-betrieb, tổng số xe thu hồi trên toàn cầu có thể lên tới 575.000 chiếc.
BMW xác định nguyên nhân xuất phát từ hệ thống khởi động. Việc khởi động động cơ với tần suất cao có thể khiến công tắc bị hao mòn quá mức, dẫn tới nguy cơ đoản mạch điện. Trong một số trường hợp hiếm gặp, sự cố này có thể gây cháy khi xe đang hoạt động.
Đợt thu hồi lần này liên quan đến nhiều dòng xe, gồm BMW Series 2, 3, 4 và 5, được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 7-2020 đến tháng 7-2022.
Trong khi đó BMW Hàn Quốc cũng thông báo triệu hồi 9.914 xe thuộc 13 mẫu, trong đó có i5 eDrive40, do lỗi phần mềm trong bộ điều khiển máy nén điều hòa không khí, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành của hệ thống.
Động thái mới diễn ra sau đợt thu hồi vào tháng 9 năm ngoái, khi BMW phải triệu hồi hơn 130.000 xe tại Đức và khoảng 200.000 xe tại Mỹ vì nguy cơ cháy tương tự liên quan đến hệ thống khởi động, cùng nhiều xe tại các thị trường khác.
BMW cho biết sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận