Bình Phước: 37 bài thi học sinh giỏi cấp tỉnh bị điểm 0

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước cho biết, số 37 bài thi của các em bị điểm 0 chủ yếu rơi vào môn Tin học, chỉ 1 hay 2 trường hợp bị điểm 0 môn Vật lý.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh tổ chức ngày 3-10, ngoài 32 em vắng thi bị chấm âm 1 điểm, có 37 bài thi bị điểm 0 và gần 1.000 bài thi có điểm dưới 10 theo thang chấm 20.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước cho biết, số 37 bài thi của các em bị điểm 0 chủ yếu rơi vào môn Tin học, chỉ 1 hay 2 trường hợp bị điểm 0 môn Vật lý.

Nguyên nhân các bài bị điểm 0 có thể do nội dung đề thi đưa ra các em (thuộc các trường vùng sâu, vùng xa) chưa được học hoặc cũng có thể do đề thi khó.

“Tôi đã đề nghị lãnh đạo phòng THPT có báo cáo các vấn đề liên qua đến kỳ thi, trong đó phải giải thích rõ nguyên nhân cụ thể như thế nào điểm thấp, đặc biệt là về các trường hợp bài thi bị điểm 0. Báo cáo sẽ có trong ngày mai (24-10)” – ông Hùng nói.

Ông Hùng cho biết thêm, ngoài môn Tin học các em bị điểm 0, kết quả một hai môn thi khác cũng có một số em có điểm thấp.

Tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi năm nay có 1.537 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 thuộc 36 trường THPT trong tỉnh.

Các em dự thi 11 môn gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh vật, Anh văn, Tin học, Giáo dục công dân và Công nghệ. Để kết quả thi đạt độ chính xác cao, hội đồng thi đề ra thang điểm 20 để chấm bài thi.

Trong số 1.537 em dự thi (trừ 32 em vắng mặt), có 561 em có điểm thi từ 10 đến 20 điểm (tương đương 5-10 điểm), số còn lại có điểm thi dưới 10 (dưới 5 điểm). Đáng chú ý ở môn Lịch sử, 30 em có điểm số từ 1,25 đến 6 điểm (theo thang chấm 20).

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên