20/06/2018 16:47 GMT+7

Bình Dương tạm giữ hai đối tượng kích động gây rối

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Công an phát hiện hai đối tượng này thực hiện việc rải, phát tờ rơi tại khu vực Khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An.

Bình Dương tạm giữ hai đối tượng kích động gây rối - Ảnh 1.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin về tình hình xử lý tội phạm thời gian gần đây - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 20-6, tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí, đại tá Trần Văn Chính - phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - cho biết Công an tỉnh đã xử lý một số trường hợp liên quan các vụ kích động biểu tình, gây mất an ninh trật tự thời gian vừa qua tại Bình Dương.

Cụ thể, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ để xử lý hình sự hai đối tượng kích động gây rối gồm Trần Minh Huệ (37 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ thị xã Dĩ An) và Nguyễn Đình Thành (27 tuổi, quê Nghệ An, ngụ thị xã Thuận An).

Bình Dương tạm giữ hai đối tượng kích động gây rối - Ảnh 2.

Nguyễn Đình Thành và Trần Minh Huệ - Ảnh: BÁ SƠN

Theo điều tra ban đầu, công an phát hiện Huệ và Thành thực hiện việc rải, phát tờ rơi tại khu vực Khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An, thu giữ được hàng ngàn tờ rơi với nội dung kêu gọi người dân tham gia biểu tình, phản đối việc xem xét cho thuê đất làm đặc khu kinh tế.

Kiểm tra nơi ở của Huệ, công an còn thu giữ nhiều tài liệu, máy móc liên quan đến hành vi phạm pháp. 

Sau khi bị cơ quan an ninh điều tra tạm giữ, Huệ đã thừa nhận thực hiện hành vi trên theo sự chỉ đạo của các tổ chức phản động bên ngoài thông qua mạng xã hội, Internet, đồng thời nhận thức được việc làm thiếu hiểu biết của mình.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện nhiều vụ việc hiếp dâm, cướp tài sản, lừa đảo... thông qua các mạng, ứng dụng xã hội như Zalo, Facebook.

Thủ đoạn của các đối tượng này thường là giả người nước ngoài làm quen với nạn nhân rồi lừa nói gửi quà tặng hoặc nhờ nạn nhân nhận giúp quà tặng có giá trị về Việt Nam.

Sau đó, một đối tượng khác sẽ giả danh cán bộ hải quan thông báo trục trặc về thủ tục, lô hàng bị tạm giữ và yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền để nhận hàng.

Sau khi nạn nhân "dính bẫy" chuyển tiền, đối tượng lừa đảo rút tiền và "bặt vô âm tín".

Nghiêm trọng hơn, một số đối tượng quen biết nạn nhân qua mạng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em.

Công an Bình Dương kết luận vụ 'hiệp sỹ' tố cáo công an Công an Bình Dương kết luận vụ "hiệp sỹ" tố cáo công an

TTO - Theo Trung tâm Thông tin báo chí Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương vừa có kết luận về vụ "hiệp sỹ" tố cáo công an.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên