12/04/2013 12:28 GMT+7

Bình Định: "mưa vàng" trên diện rộng

TRƯỜNG ĐĂNG
TRƯỜNG ĐĂNG

TTO - Ông Nguyễn Văn Phú, giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Định, cho biết từ trưa hôm qua (11-4) đến sáng nay, Bình Định xuất hiện "cơn mưa vàng" trên địa bàn toàn tỉnh.

Lượng mưa ở các hồ chứa nước từ 20-42mm, trong đó khu vực hạn nặng nhất là lưu vực hồ thủy lợi Hội Sơn (huyện Phù Cát) lại đạt mức cao nhất (42mm).

“Đây có thể gọi là “cơn mưa vàng” vì đúng thời điểm chuẩn bị cấp nước làm đất gieo sạ vụ hè thu, giúp tiết kiệm được trên 10 triệu m3 nước. Nếu thời gian tới có mưa, tăng lượng nước chứa ở các hồ thì diện tích gieo sạ lúa vụ này sẽ ít bị thu hẹp”, ông Phú cho biết.

Trước đó, toàn tỉnh có 126/161 hồ chứa trên địa bàn đã cạn kiệt nước.

C8ilKmBu.jpgPhóng to
Mưa xuất hiện ở Bình Định - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG

Hơn 16.000ha đất phải chuyển đổi cây trồng cạn, tập trung cấp nước sinh hoạt cho người và gia súc.

Ngày 7-4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã về thị sát, khẳng định hạn hán ở Bình Định rất nghiêm trọng và chỉ đạo tỉnh tập trung chống hạn.

Theo dự báo, mưa có khả năng xuất hiện trong vài ngày tới. Đây là niềm phấn khởi cho nông dân tỉnh Bình Định trước tình hình hạn hán kéo dài từ mùa mưa năm ngoái đến nay.

TRƯỜNG ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên