11/12/2015 00:00 GMT+7

Bình chọn công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2015

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Mời bạn đọc cùng tham gia bình chọn ứng cử viên “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2015 từ 10 điển hình tiêu biểu của tuổi trẻ thành phố.

10 ứng viên Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2015 - Thực hiện: Minh Luân

Thời gian bình chọn: từ 0g ngày 11-12 đến 16g ngày 17-12.

Dưới đây là danh sách và thành tích nổi bật của 10 ứng viên:

1- PHẠM HỒNG CHUNG (sinh năm 1987): trung úy, cán bộ đội 1 Phòng PC45 Công an TP.HCM. 

Anh đã tham gia và khám phá thành công 18 chuyên án, bắt giữ 146 đối tượng; triệt phá 664 nhóm, bắt giữ 2.713 đối tượng phạm pháp hình sự, trong đó bản thân anh đã trực tiếp xác lập và khám phá thành công 2 chuyên án cướp tài sản và bắt giữ 25 đối tượng; đồng thời triệt phá được hơn 250 băng nhóm cướp giật có phương tiện và bắt giữ gần 500 đối tượng.

Trong năm 2015, Hồng Chung đã trực tiếp tham gia và khám phá thành công 2 chuyên án cướp tài sản và cướp giật tài sản, bắt 6 đối tượng. Ngoài ra còn triệt phá 81 nhóm, bắt giữ 175 đối tượng phạm pháp hình sự.

Do bị chấn thương trong quá trình tham gia chiến đấu với bọn tội phạm vào tháng 7-2015, trung úy Phạm Hồng Chung được chuyển về đội tham mưu hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản, xử lý hành chính Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. 

Khen thưởng:  

- Bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân từ năm 2013 đến năm 2014, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, triệt phá thành công băng cướp xe gắn máy trên địa bàn thành phố.

- Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng năm 2012...

2- VÕ THÀNH CÔNG (sinh năm 1989): cán bộ Phòng cứu nạn - cứu hộ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.HCM. 

Năm 2008, Võ Thành Công được tuyển chọn về công tác tại Phòng cứu nạn - cứu hộ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.HCM.

Trong thời gian công tác tại đây, anh đã tham gia hàng trăm vụ lặn tìm, cứu sống nhiều nạn nhân đuối nước, tìm thấy hơn 100 thi thể nạn nhân. 

Với thành tích này, nhiều người dân và đồng đội yêu mến, cảm phục, đặt cho Võ Thành Công biệt danh “Kình ngư cứu nạn cứu hộ”. 

Khen thưởng:

- Với những đóng góp trong công tác cứu nạn cứu hộ, thiếu úy Võ Thành Công được Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP vinh danh là “Chiến sĩ chữa cháy cứu nạn tiêu biểu năm 2015”.

- Gương điển hình tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước TP.HCM giai đoạn 2010 - 2015.

- Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba năm 2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3-  ĐÀM NGUYỄN TRỌNG NHÂN (sinh năm 1993): nghiên cứu viên tại Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Từng là học sinh giỏi cấp quốc gia của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, 4 năm trước là thủ khoa tuyển sinh đại học và bây giờ lại trở thành thủ khoa cử nhân của Trường đại học Khoa học tự nhiên.

Năm 2012 và 2013, Trọng Nhân đã xuất sắc đoạt giải nhì và giải ba tại kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM-ICPC cấp quốc gia, sau đó vinh dự được tham gia thi cấp quốc tế khu vực châu Á.

Đặc biệt trong năm 2015, Trọng Nhân tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học với đề tài “Chứng thực người dùng bằng các đặc trưng sinh trắc như dáng đi, giọng nói, vân tay, khuôn mặt… trong môi trường tương tác thông minh”.

Khen thưởng:

- Bằng khen Trung ương Đoàn đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương.

- Bằng khen ban giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Quốc gia TP.HCM.

- Bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp TP.

- Giấy khen ban giám hiệu Trường đại học Khoa học tự nhiên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp trường.

- Thủ khoa tốt nghiệp Trường đại học Khoa học tự nhiên với điểm trung bình 9.64/10, xếp loại xuất sắc (điểm trung bình cao nhất trong 20 năm qua)...

4- NGUYỄN ĐÌNH LUẬN (sinh năm 1994): sinh viên khoa công nghệ thông tin Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Từng đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia môn toán năm 2012, Đình Luận lại chọn thi tuyển đại học và đỗ vào lớp cử nhân tài năng của khoa công nghệ thông tin Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Với sự quyết tâm và không ngừng học hỏi, Đình Luận đã nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. Ba năm liền Đình Luận là sinh viên có điểm học tập cao nhất lớp tài năng (năm học 2012 - 2013, 2013 - 2014 và 2014 - 2015).

Năm 2015, Đình Luận là tác giả của 4 bài báo khoa học quốc tế và được mời đi báo cáo vào tháng 11-2015. 

Ngoài việc nỗ lực trong học tập và rèn luyện, Nguyễn Đình Luận còn tích cực tham gia phong trào Đoàn - Hội, các hoạt động tình nguyện, thể dục thể thao để phấn đấu trở thành công dân phát triển toàn diện. 

Khen thưởng:

- Đoạt Giải thưởng khoa học kỹ thuật thanh niên Quả cầu vàng năm 2015 thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Khoa học - công nghệ và Trung ương Đoàn trao tặng.

- Bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM năm 2014 và 2013 về thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

- Bằng khen của bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2012 về thành tích đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn toán.

- Bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2012 về thành tích đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn toán...

5- NGUYỄN THỊ MỘNG QUỲNH (sinh năm 1998): học sinh lớp 12A1.2 Trường THPT Nguyễn Huệ, quận 9, TP.HCM.

Mộng Quỳnh là vận động viên duy nhất của taekwondo VN (lứa tuổi 15-17) sở hữu đủ bộ huy chương vàng các giải vô địch taekwondo trẻ thế giới, châu Á, Đông Nam Á và giải các câu lạc bộ quốc tế tính tới thời điểm hiện nay.

Đến với taekwondo từ năm 9 tuổi, để có được những thành quả đáng tự hào như vậy là công sức của cả một quá trình phấn đấu, tập luyện đầy gian khổ, không chỉ có thành tích thi đấu tốt, kết quả học tập của Quỳnh cũng thật đáng khâm phục.

Trong năm 2015, Mộng Quỳnh tham gia nội dung quyền Giải taekwondo trẻ và cadet châu Á, mang về 1 HCV nội dung đôi nam nữ lứa tuổi U-17 và 1 HCB nội dung cá nhân nữ quyền sáng tạo.

Bên cạnh đó, Mộng Quỳnh rất tích cực tham gia các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ trên địa bàn quận 9.

Khen thưởng:

- HCV nội dung đôi nam nữ lứa tuổi U-17 tại Giải vô địch taekwondo trẻ và cadet châu Á năm 2015 tại Đài Loan.

- HCB nội dung cá nhân nữ quyền sáng tạo tại Giải vô địch taekwondo trẻ và cadet châu Á năm 2015 tại Đài Loan.

- Đoạt 1 HCV, 1 HCB tại Giải trẻ vô địch thế giới taekwondo ở Mexico năm 2014.

- Danh hiệu Kiện tướng quốc tế (theo quyết định số 311/QĐ-LĐTĐVN ngày 31-12-2013) và Kiện tướng quốc tế năm 2014 của Liên đoàn Taekwondo VN.

- Đạt danh hiệu học sinh tiên tiến năm học 2014 - 2015 của Trường THPT Nguyễn Huệ.

6- NGUYỄN DUY THANH (sinh năm 1993): sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Năm 2014, Duy Thanh giành giải nhất Kỳ thi tay nghề quốc gia lần 8 và được Samsung tuyển chọn sang Hàn Quốc tham gia khóa huấn luyện cho Kỳ thi tay nghề thế giới năm 2015.

Sau đó, Duy Thanh được sang Hàn Quốc huấn luyện ở Trung tâm kỹ năng nghề của Samsung tại Suwon, dưới sự hướng dẫn của thầy Lee với thời gian 15 giờ/ngày và không nghỉ ngày nào.

Tháng 8-2015, Nguyễn Duy Thanh đại diện Việt Nam tham gia Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 43 tại Sao Paulo (Brazil) và giành được huy chương đồng.

Với trình độ ngày càng được nâng cao, hiện tại Duy Thanh đang thực tập tại Trung tâm phát triển phần mềm SVMC Samsung ở Hà Nội để phát triển và rèn luyện lên ngang với các học viên lập trình nước ngoài.

Khen thưởng:

- Đoạt huy chương đồng trong Kỳ thi tay nghề thế giới năm 2015 tại Sau Paulo (Brazil).

- Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì có thành tích đoạt huy chương đồng trong Kỳ thi tay nghề thế giới năm 2015.

- Đoạt giải Best of Nation (Việt Nam) trong Kỳ thi tay nghề thế giới năm 2015 tại Sau Paulo (Brazil).

- Bằng khen của bộ trưởng Bộ Công thương năm 2014 về thành tích xuất sắc trong Hội thi tay nghề Bộ Công thương năm 2014...

7- ĐINH XUÂN TÂN (sinh năm 1987): kỹ sư cơ khí ôtô, Xí nghiệp công nghiệp và dịch vụ ôtô (ISAMCO), Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO). 

Năm 2015, Đinh Xuân Tân đã đạt danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc.

Là một kỹ sư cơ khí của Xí nghiệp công nghiệp và dịch vụ ôtô ISAMCO, trách nhiệm của Tân là cố vấn dịch vụ cho xí nghiệp để đảm bảo việc nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất. 

Trong năm 2015, anh đã đề xuất ban giám đốc ứng dụng sáng kiến “Giải pháp lắp đặt hệ thống hẹn thời gian bật và tắt cùng ống nước cho hệ thống làm mát nhà xưởng 139 Cô Giang” và “Giải pháp thiết kế giá đỡ và đồ gá trên bàn ép thủy lực khi thay thế khớp các đăng trục láp” đã giúp tiết kiệm cho đơn vị khoảng 30.960.000 đồng/năm.

Bên cạnh vai trò là một kỹ sư, Đinh Xuân Tân còn giữ vị trí bí thư Đoàn thanh niên ISAMCO.

 Khen thưởng:

- Danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2015 của Ban bí thư Trung ương Đoàn trao tặng.

- Danh hiệu “Người thợ đầu đàn” năm 2015 của ban giám đốc công ty trao tặng.

- Danh hiệu Lao động tiên tiến nhiều năm liền (năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

- Giải nhất toàn quốc về sửa chữa tổng quát trong hội thi kỹ năng dịch vụ khách hàng lần 5 năm 2011 do Công ty liên doanh sản xuất ôtô Ngôi Sao tổ chức.

- Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, là gương tiêu biểu trong phong trào lao động, thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo” năm 2012 do Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng...

8- VÕ HẠ TRÂM (sinh năm 1990): ca sĩ, cử nhân thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM.

Những khán giả tuổi học trò, ngang tuổi với Hạ Trâm, phần lớn đều biết tiếng cô bạn nhỏ từng đoạt giải nhất Tiếng hát măng non năm 2003, giải nhất cuộc thi Tuổi đời mênh mông năm 2005, giải nhất Tiếng hát Chú ve con năm 2006. Đặc biệt, giải nhất cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình năm 2007 khi Hạ Trâm mới 17 tuổi.

Với niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ và luôn ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Hạ Trâm đã cố gắng phấn đấu trong học tập và thi đậu vào Nhạc viện TP.HCM.

Ước mơ của Trâm không chỉ là một ca sĩ được yêu thích mà còn là một giảng viên thanh nhạc giỏi trong tương lai. Các năm 2012, 2013, 2014, Hạ Trâm được chọn cử tham gia các hoạt động lưu diễn phục vụ chiến sĩ và bà con nhân dân tại huyện đảo Trường Sa. 

Khen thưởng:

- Tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc đại học chính quy chuyên ngành thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM năm 2014.

- Top 3 nữ ca sĩ xuất sắc Giải thưởng HTV Award 2014.

- Giải Cống hiến HTV Award 2013.

- Huy chương vàng Tài năng trẻ toàn quốc năm 2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Giải nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007 do HTV trao tặng...

9- TRẦN QUỐC TRUNG (sinh năm 1986): giảng viên, phó trưởng bộ môn nghiệp vụ Trường đại học Ngoại thương cơ sở II tại TP.HCM.

Tốt nghiệp cử nhân Đại học Ngoại thương và được chọn làm giảng viên đại học Trường đại học Ngoại thương cơ sở II từ năm 2008.

Trong quá trình công tác tại trường, Quốc Trung đã tham gia thực hiện 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, biên soạn 1 sách chuyên khảo, tác giả/đồng tác giả của 16 bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành kinh tế trong nước và quốc tế...

Năm 2015, được vinh dự nhận giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM 6 năm liên tục. 

Dự kiến đầu năm 2016, Trần Quốc Trung sẽ hoàn thành luận án tiến sĩ tại Đại học Lille 2 (Cộng hòa Pháp).

Khen thưởng:

- Bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM vì đạt danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu 6 năm liên tiếp.

- Đạt danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2015.

- Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường năm 2015.

- Bằng khen Trung ương Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012 - 2013...

10- NGUYỄN THỊ ÁNH VIÊN (sinh năm 1996): VĐV bơi lội đội tuyển VN.

Tại SEA Games tổ chức ở Indonesia, cô đã giành được 2 HCB nội dung 100m bơi ngửa và 400m hỗn hợp.

Tại chặng 1 FINA World Cup 2015 tại Matxcơva (Nga), Ánh Viên đã xuất sắc mang về 2 tấm huy chương danh giá cho đoàn thể thao Việt Nam: HCĐ ở nội dung 200m hỗn hợp và HCB ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. Tại chặng 2 ở Paris, Ánh Viên tiếp tục giành thêm 1 HCB nội dung 400m hỗn hợp cá nhân.

Với các thành tích tiêu biểu, Ánh Viên được Bộ tư lệnh Quân khu 9 tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Bộ Quốc phòng thăng quân hàm từ thượng úy lên đại úy trước niên hạn. Lúc đó Ánh Viên mới 18 tuổi.

Khi thi đấu tại SEA Games 28 năm 2015 ở Singapore, Ánh Viên đã đạt thành tích vô cùng ấn tượng với 8 HCV và 8 kỷ lục bơi lội tại SEA Games. Ánh Viên được đề xuất thăng hàm từ đại úy lên thiếu tá.

Khen thưởng:

- Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì có thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2015.

- Xuất sắc đoạt 8 huy chương vàng và phá 8 kỷ lục bơi lội tại Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2015.

- Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì có thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2013...

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên