27/08/2024 15:08 GMT+7

Bình Chánh sẽ kiểm soát ứng dụng trực tuyến, tránh tố cáo sai, tin xấu

Huyện Bình Chánh sẽ kiểm soát ứng dụng 'Bình Chánh trực tuyến' để tránh việc tiếp nhận cả tin tố cáo sai, tin xấu bên cạnh phản ánh về vi phạm xây dựng.

Bình Chánh sẽ kiểm soát ứng dụng trực tuyến, tránh tố cáo sai, tin xấu - Ảnh 1.

Ông Võ Đức Thanh, chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, báo cáo với đoàn giám sát Hội đồng nhân dân TP.HCM kết quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện - Ảnh: ÁI NHÂN

Ngày 27-8, Hội đồng nhân dân TP.HCM tổ chức giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng ở huyện Bình Chánh.

Theo huyện Bình Chánh, thực hiện chỉ thị 23 của Thành ủy về nâng cao quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, huyện đã kéo giảm sâu các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm sử dụng đất. 

Từ 1-1-2021 đến 30-6-2024, huyện phát hiện và xử phạt hành chính 41 vụ vi phạm hành chính về xây dựng. Trong đó có 15 vụ xây dựng không phép và 26 vụ xây dựng sai phép.

Ngoài ra UBND huyện cũng ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các công trình vi phạm xây dựng trước năm 2021.

Báo cáo với đoàn giám sát, Chủ tịch UBND huyện Võ Đức Thanh cho hay để có kết quả trên, huyện đã thực hiện tổng hợp nhiều biện pháp. Trong đó có một số biện pháp phát huy hiệu quả như cắm bảng thông tin cảnh báo, gắn camera giám sát, cho bay flycam điều tra tình hình sử dụng đất đai...

Huyện tổ chức ứng dụng "Bình Chánh trực tuyến" để tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai, đô thị... và ứng dụng này đã phát huy tác dụng.

"Tuy nhiên vừa qua cũng từ ứng dụng này phát sinh thông tin về việc chi 100 triệu đồng chạy chức lãnh đạo ấp mà đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm. Đây là thông tin tố cáo không có cơ sở xem xét, sai sự thật. Từ vụ việc bất cập trên, huyện đã xem xét để quản lý, kiểm soát dữ liệu thông tin đầu vào, tránh việc đưa vào các thông tin xấu, sai sự thật", ông Thanh nói.

Trao đổi với huyện về xử lý thông tin tố cáo, ông Phạm Thành Kiên - phó chủ tịch Hội đồng nhân dân TP, chủ trì đoàn giám sát - đề nghị huyện cần kết luận kịp thời và thông báo rộng rãi cho người dân biết, ổn định tư tưởng, dư luận...

Huyện Bình Chánh cũng báo cáo trên địa bàn huyện có hơn 92 dự án nhà ở chậm triển khai và huyện đã có đề xuất UBND TP.HCM xem xét thu hồi 26 dự án.

Thay mặt đoàn giám sát, ông Phạm Thành Kiên đánh giá cao các mô hình, giải pháp mà huyện đã áp dụng và đạt được kết quả tích cực, kéo giảm sâu vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. 

Ông Kiên cũng đề nghị huyện tích cực thực hiện các quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn mới của huyện.

Thông tin chi 100 triệu chạy chức lãnh đạo ấp là sai sự thật

Ngày 13-8, thông tin "chi 100 triệu đồng để làm lãnh đạo ấp" được phản ánh lên ứng dụng “Bình Chánh trực tuyến”, người phản ánh để lại tên là T., ngụ xã Vĩnh Lộc B. Thông tin này cũng lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình.

Theo nội dung phản ánh, người có tên T. đã chi 100 triệu đồng đưa cho một bí thư chi bộ, trưởng ấp để chạy chức lãnh đạo ấp và con ruột sẽ được làm bí thư chi đoàn ấp, thế nhưng sau khi đưa tiền xong thì không có kết quả.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Bình Chánh phối hợp Công an huyện vào cuộc xác minh theo chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy.

Qua làm việc trực tiếp với bà P.T.T. (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, hiện là chi hội trưởng chi hội Chữ thập đỏ ấp 14 xã Vĩnh Lộc B), người được cho là ghi phản ánh trên ứng dụng “Bình Chánh trực tuyến”, bà này khẳng định không nhắn tin phản ánh vụ việc trên.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cũng tiếp xúc, làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B, những cá nhân có liên quan để làm rõ thì chưa phát hiện trường hợp nào.

Do vậy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kết luận nội dung phản ánh “chi 100 triệu đồng để chạy chức lãnh đạo ấp ở TP.HCM" là không có căn cứ, không đúng sự thật, bịa đặt và có ý bôi xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên, gây mất đoàn kết nội bộ.

Bình Chánh sẽ kiểm soát ứng dụng trực tuyến tránh tố cáo sai, tin xấu - Ảnh 2.Vi phạm xây dựng ở TP.HCM giảm từ 8,5 vụ xuống 1,8 vụ/ngày

Qua 4 năm triển khai chỉ thị 23 của Thành ủy và kế hoạch 3333 của UBND TP.HCM nhằm tăng cường quản lý về trật tự xây dựng, tỉ lệ công trình vi phạm xây dựng giảm 78,5% so với thời kỳ trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên